Lễ cầu siêu tri ân những người đã khuất trong biến cố lịch sử năm Ất Dậu 1885
Đối Lễ cầu siêu và lễ tế âm linh cô hồn được tổ chức theo nghi thức truyền thống Phật giáo, với tấm lòng tri ân và tôn vinh truyền thống yêu nước.
Ngày 11/5, (tức 23/5 âm lịch), Lễ cầu siêu và lễ tế âm linh cô hồn đã diễn ra tại di tích Nghĩa địa và Chùa Ba Đồn, phường An Tây, thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) nhân kỷ niệm 127 năm ngày thất thủ kinh đô (23/5/1885 - 23/5/2012), thu hút đông đảo nhân dân quanh vùng, khách du lịch cùng chư tôn đại đức, tăng ni đến dự.
Lễ cầu siêu và lễ tế âm linh cô hồn được tổ chức theo nghi thức truyền thống Phật giáo, với tấm lòng tri ân và tôn vinh truyền thống yêu nước, quyết tâm chống ngoại xâm của nhân dân ta đối với những người đã khuất trong sự kiện ngày (23/5) năm Ất Dậu 1885.
Đối với người dân xứ Huế, đây là một ngày bi tráng, linh thiêng. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tôn đức, tăng ni và những người dân Huế đã làm lễ dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng tri ân và tôn vinh truyền thống yêu nước, quyết tâm chống giặc ngoại xâm của người dân nước Việt nói chung và Cố đô Huế nói riêng, với ước nguyện cầu cho hương hồn những người đã khuất và đồng bào tử nạn được siêu thoát.
Di tích Nghĩa địa và chùa Ba Đồn được lập vào năm Thành Thái thứ 9 - 1897, tại Phổ Tế Am, tiền thân của chùa Ba Đồn ngày nay. Chùa được xây dựng để thờ cúng các vong linh chiến sĩ tử vong và đồng bào tử nạn trong biến cố lịch sử 23/5 năm Ất Dậu. Di tích Nghĩa địa và chùa Ba Đồn đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh./.