Lễ truy điệu Đại tá Hồ Thị Bi

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Bi nổi danh với tài đánh giặc và lòng gan dạ, kiên trung.

Sáng 15/10, tại Nhà tang lễ TP HCM đã diễn ra lễ truy điệu trọng thể nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, Đại tá Hồ Thị Bi- nguyên đại biểu Quốc hội khóa II, III, nguyên ủy viên Ban chấp hành trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, nguyên phó Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh TP HCM.

Nữ Anh hùng Hồ Thị Bi (ảnh KT)

Trước đó, nhiều đoàn đại biểu của Trung ương, TP HCM và nhiều tập thể, cá nhân đã đến viếng Anh hùng Hồ Thị Bi, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, đoàn Đại biểu Quộc hội TP HCM, Thành ủy TP HCM, Đảng bộ Bộ tư lệnh Quân khu 7… Do công tác nước ngoài, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và gia đình gửi vòng hoa viếng Đại tá, Anh hùng Hồ Thị Bi.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang đã đọc điếu văn ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng vẻ vang của Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Bi.

Đại tá Hồ Thị Bi là người mưu trí, dũng cảm, kiên quyết với kẻ thù, nhưng rất gần gũi, gắn bó thân thương với đồng bào, đồng chí. Đồng chí Hồ Thị Bi là chiến sĩ cách mạng trung kiên, “Nữ kiệt miền Đông”, người con ưu tú của Mười tám thôn Vườn Trầu, người đảng viên trọn cuộc đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Hồ Thị Bi (bí danh Sáu) sinh ngày 25/4/1916 tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định, nay là TP HCM. Từ những ngày đầu Nam bộ kháng chiến, đồng chí Hồ Thị Bi nổi danh với tài đánh giặc và lòng gan dạ, kiên trung. Đồng chí đã linh hoạt tổ chức chiến đấu kết hợp với binh vận, chỉ huy nhiều trận đánh khiến địch phải khiếp sợ. Trong thời gian tập kết ra Bắc, đồng chí thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với cán bộ chuẩn bị đi chiến trường B.

Sau ngày miền Nam giải phóng, với cương vị Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh TP HCM,  Đại tá Hồ Thị Bi cần mẫn, chu đáo, giải quyết chính sách cho quân nhân và gia đình có công cách mạng. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác. Trong Huân chương kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký năm 1949 có ghi: “… Ở Nam bộ, bà coi như một gương sáng tích cực kháng chiến cho các chị em phụ nữ”.

Nữ Anh hùng  Hồ Thị Bi được an táng tại Nghĩa trang TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.