Liên tiếp xảy ra tai nạn đuối nước ở Lạng Sơn

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Khoảng 9h sáng 15/5, trên địa bàn thôn Nà Căm, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn xảy ra một trường hợp đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu T.B.N (SN 2017) bị đuối nước tại ao cách nhà 500 m. Cấp ủy chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên đồng thời trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu.

Cháu T.B.N (sinh năm 2017) bị đuối nước tại ao cách nhà 500 m sáng 15/5.

Cũng trong chiều 15/5 , sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước xảy ra tại hồ Nà Tâm chiều ngày 11/5. Nạn nhân là V.V.N (SN 1986), thường trú tại đường Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Anh N. tới hồ Nà Tâm để tắm và gặp nạn khi bơi ra giữa hồ để vớt đồ. Hồ Nà Tâm do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố Lạng Sơn quản lý và vận hành.  

Trước đó, vào ngày 8/5, tại xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh thiệt mạng. Do thời tiết nắng nóng, 8 em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã rủ nhau đi tắm suối gần nhà tại thôn Thống Nhất.

Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, chia buồn với gia đình cháu T.B.N.

Khi đang đùa nghịch dưới nước, có 4 em không may trượt chân ngã và bị nước xiết cuốn đi; 2 em trôi đến gần bờ và tự lên được, 2 em là H.T.L.T, học sinh lớp 4 và H.T.L, học sinh lớp 2 bị nước xiết cuốn trôi. Nghe tiếng hô kêu cứu của nhóm học sinh, nhiều người dân xung quanh khu vực đã tích cực tìm kiếm và sau nhiều giờ mới vớt được thi thể của nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên