Lính biên phòng Chiềng On cùng dân xóa đói, giảm nghèo

VOV.VN - Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, đồn biên phòng Chiềng On, Sơn La còn tích cực giúp người dân biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình quân dân.

Những ngày sau Tết nguyên đán Nhâm Dần, trên khắp các triền đồi, vạt nương ở xã biên giới Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, cán bộ, chiến sĩ  đồn biên phòng Chiềng On cùng dân bản tất bật chăm sóc vườn mận, xoài. Ai nấy đều hăng say lao động sản xuất, phấn đấu đạt kết quả cao.

Trước đây kinh tế gia đình ông Vì Văn Xốm, bản A La, xã Chiềng On gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào cây ngô, cây sắn, do đó cái đói, cái nghèo cứ đeo bám gia đình. Từ năm 2017, được chính quyền địa phương và cán bộ đồn biên phòng Chiềng On xuống tuyên truyền, vận động, giúp đỡ ngày công và nhất là hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng vật nuôi, gia đình ông Xốm đã tích cực chuyển đổi, chăm sóc các loại vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Ông Vì Văn Xốm cho hay, hiện nay, với diện tích 4 ha trồng cây mận, mơ, cà phê và chăn nuôi gần 10 con trâu bò, 2 con lợn, mỗi năm gia đình thu lãi hơn 100 triệu đồng và trở thành hộ có thu nhập khá trong bản.

"Trước gia đình tự làm thì không phát triển gì hết, làm không thôi. Bây giờ có bộ đội biên phòng về hướng dẫn và giúp đỡ thì được năng xuất lên; cây mận, cây mơ theo hướng dẫn của bộ đội phát triển tốt"- ông Xốm nói.

Tương tự, ông Lò Văn Sơn ở xã Chiềng On, huyện Yên Châu, trước đây 2 ha đất nương của gia đình chỉ trồng ngô nên hiệu quả kinh tế rất thấp. Từ khi được cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Chiềng On xuống giúp đỡ để chuyển đổi diện tích trồng ngô này sang trồng mận, xoài, nhờ đó kinh tế của gia đình ông đã dần ổn định hơn.

"Từ khi bộ đội biên phòng lên giúp đỡ gia đình cũng khá giả lên, có đồng ra, đồng vào", ông Sơn cho biết.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Chiềng On đã phối hợp cùng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, khuyến khích người dân tự chủ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng bản làng biên giới ngày một khởi sắc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đến nay, xã đã đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới; đa số các tuyến đường liên xã, liên bản được bê tông, cứng hóa...

Đại úy Đỗ Văn Nghiệp, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Chiềng On cho biết, đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, để hoàn thành được nhiệm vụ không có gì khác đó là phải thực hiện tốt việc “3 bám 4 cùng” là bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào. Chỉ có như vậy mới nắm chắc được địa bàn, phong tục tập quán, và quan trọng nhất là phải hiểu rõ từng hộ dân trên địa bàn mình phụ trách. Từ đó mình mới có cách tiếp cận, tuyên truyền, vận động nhân dân một cách phù hợp và hiệu quả nhất…:

"Chúng tôi cũng đã cử các cán bộ xuống dân cầm tay chỉ việc, giúp bà con; về khoa học kỹ thuật, chúng tôi cũng bổ sung cho bà con nắm được, tuyên truyền cho bà con để cải thiện quá trình canh tác cũng như nâng cao hiệu quả, năng suất trong quá trình sản xuất của mình"- Đại úy Đỗ Văn Nghiệp nói.

Từ sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bà con xã vùng biên Chiềng On đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo rất hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nhân rộng ra các địa bàn khác, đảm bảo đời sống nhân dân vùng biên ngày càng giàu đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận công dân do Trung Quốc trao trả
Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận công dân do Trung Quốc trao trả

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Giang vừa tiếp nhận 10 công dân do không không có giấy tờ và cư trú trái phép nên đã bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc bắt giữ và trao trả về.

Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận công dân do Trung Quốc trao trả

Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận công dân do Trung Quốc trao trả

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Giang vừa tiếp nhận 10 công dân do không không có giấy tờ và cư trú trái phép nên đã bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc bắt giữ và trao trả về.

Chiến sĩ đồn Biên phòng Srêpốk là "người nhà" của bà con vùng biên
Chiến sĩ đồn Biên phòng Srêpốk là "người nhà" của bà con vùng biên

VOV.VN - Cùng gắn bó, chia sẻ ngọt bùi, các chiến sĩ biên phòng và bà con thân thiết như người nhà. Qua đó, thế trận lòng dân càng được củng cố vững chắc. Dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Đồn Srêpốk tiếp tục tổ chức chương trình “Xuân biên giới 2022”, cùng bà con vùng biên đón Tết cổ truyền.

Chiến sĩ đồn Biên phòng Srêpốk là "người nhà" của bà con vùng biên

Chiến sĩ đồn Biên phòng Srêpốk là "người nhà" của bà con vùng biên

VOV.VN - Cùng gắn bó, chia sẻ ngọt bùi, các chiến sĩ biên phòng và bà con thân thiết như người nhà. Qua đó, thế trận lòng dân càng được củng cố vững chắc. Dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Đồn Srêpốk tiếp tục tổ chức chương trình “Xuân biên giới 2022”, cùng bà con vùng biên đón Tết cổ truyền.

“Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”
“Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”

VOV.VN - Những chiếc bánh chưng, hộp mứt, con gà, quả trứng... là món quà mà bà con thôn bản mang lên các chốt chặn biên giới những ngày giáp Tết này. Những món quà chứa đựng sự động viên, khích lệ to lớn với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở lại trực Tết, thể hiện tình đoàn kết quân dân keo sơn.

“Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”

“Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”

VOV.VN - Những chiếc bánh chưng, hộp mứt, con gà, quả trứng... là món quà mà bà con thôn bản mang lên các chốt chặn biên giới những ngày giáp Tết này. Những món quà chứa đựng sự động viên, khích lệ to lớn với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở lại trực Tết, thể hiện tình đoàn kết quân dân keo sơn.