Lính biên phòng Sơn La kiên trì bám chốt phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Những ngày này, ở các địa bàn biên giới Sơn La-Tây Bắc của Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm kiên trì bám chốt tại các đường mòn, lối mở nhằm thực hiện hiệu quả công điện ngày 2/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Ngày nghỉ lễ đón năm mới Dương lịch 2021, tại chốt 204-đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, thuộc địa bàn bàn bản Puông, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, công tác trực bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 vẫn duy trì nghiêm theo quy định.

Đại úy Vi Thanh Tùng, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đang làm nhiệm vụ tại chốt 204 cho biết: Địa bàn chốt 204 làm nhiệm vụ gồm 4 bản của xã Chiềng Khương, với khoảng 800 hộ, chủ yếu là đồng bào Thái, Kinh và Xinh Mun. Bà con qua chốt chủ yếu là người dân ở 4 bản này đi làm nương rẫy, vì thế người ra, người vào địa bàn, các cán bộ, chiến sỹ nắm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, đây là địa bàn giáp biên với nước bạn Lào nên không chủ quan lơ là. Cứ 2 người đảm nhiệm một ca trực trong 2 tiếng, không kể ngày đêm, mưa nắng, ngày lễ, các cán bộ, chiến sỹ ở đây đã duy trì chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 này từ tháng 2 năm 2020 đến nay.

Ngoài ra, các chiến sĩ còn luân phiên kiểm tra, kiểm soát tình hình trên 7 km đường biên được giao. "Anh em trên này tập trung chốt chặn các lối mở, đường mòn không cho vượt biên trái phép sang Lào và từ Lào về Việt Nam. Hai nữa là tăng cường kiểm tra, kiểm soát tất cả các khu vực”- Đại úy Vi Thanh Tùng cho biết thêm.

Bà con qua chốt, ngoài khai báo y tế bắt buộc, còn được cán bộ, chiến sỹ tuyên truyền ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm và phổ biến rất kỹ về dịch Covid-19, cách thức phòng chống dịch bệnh. “Bây giờ đi đâu phải đeo khẩu trang. Về nhà phải rửa tay sát khuẩn sạch sẽ bằng xà phòng. Và còn tuyên truyền cho bà con, gia đình cùng chấp hành nghiêm”- Ông Cà Văn Piệng, người dân ở bản Pạnh, xã Chiềng Khương đi kiểm tra nương rẫy của gia đình ngày đầu năm đã chia sẻ cách phòng chống dịch bệnh như vậy.

Cùng với chốt 204-đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La hiện đang tiếp tục duy trì nghiêm hoạt động của 48 tổ chốt cố định và lưu động trên các đường mòn, lối mở, cửa khẩu khu vực biên giới để làm nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ biên giới, vừa kiểm soát người ra vào và ngăn chặn, phòng chống dịch Covid-19. Tại hầu hết các chốt đều đã cải tạo được vườn rau xanh, có nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Các chốt cố định được kết cấu khung thép, chịu lực, chịu được gió lốc mưa đá giúp các cán bộ, chiến sỹ yên tâm làm nhiệm vụ.

Qua công tác chốt chặn, kiểm soát tình hình, năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 81 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép là người Lào và Việt Nam. Vì thế, dù địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh, nhưng với đường biên giới dài tới 250 km với nước bạn Lào, địa bàn rộng, nhiều đường mòn, lối mở, công tác trực sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch Covid-19 trên các tổ, chốt càng được tăng cường, nhất là trong dịp cuối năm, lễ Tết. "Lực lượng Biên phòng Sơn La đã thành lập các tổ, chốt trên biên giới, đưa cán bộ, chiến sỹ ra tất cả các đường mòn, lối mở, cửa khẩu phụ để quản lý, bảo vệ, ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập vào khu vực biên giới”- Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng Sơn La sẽ tiếp tục triển khai 13 chốt cố định,  nâng tổng số chốt cố định trên toàn tuyến lên 33 chốt. Đây là thông tin vui trong ngày đầu năm mới với các cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới Sơn La, động viên các anh kiên trì bám chốt bảo vệ vững chắc biên giới và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả./.                                                                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng siết chặt kiểm soát tuyến biên giới Tây Nam
Bộ đội Biên phòng siết chặt kiểm soát tuyến biên giới Tây Nam

VOV.VN - Trước tình hình vượt biên trái phép trên tuyến biên giới Tây Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam tăng cường kiểm soát chặt hơn các hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở.

Bộ đội Biên phòng siết chặt kiểm soát tuyến biên giới Tây Nam

Bộ đội Biên phòng siết chặt kiểm soát tuyến biên giới Tây Nam

VOV.VN - Trước tình hình vượt biên trái phép trên tuyến biên giới Tây Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam tăng cường kiểm soát chặt hơn các hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở.

Kiên Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch tuyến biên giới
Kiên Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch tuyến biên giới

VOV.VN - UBND tỉnh Kiên Giang cùng đoàn công tác lực lượng vũ trang, các đơn vị liên quan đã có chuyến kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại 2 địa phương biên giới là huyện Giang Thành và TP. Hà Tiên.

Kiên Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch tuyến biên giới

Kiên Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch tuyến biên giới

VOV.VN - UBND tỉnh Kiên Giang cùng đoàn công tác lực lượng vũ trang, các đơn vị liên quan đã có chuyến kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại 2 địa phương biên giới là huyện Giang Thành và TP. Hà Tiên.

Vùng Tây Nam siết chặt tuyến biên giới phòng chống dịch COVID-19
Vùng Tây Nam siết chặt tuyến biên giới phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN - Lực lượng chức năng các địa phương vùng biên giới Tây Nam đang quyết liệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dịch COVID-19 để ngăn chặn người qua lại bất hợp pháp khu vực biên giới.

Vùng Tây Nam siết chặt tuyến biên giới phòng chống dịch COVID-19

Vùng Tây Nam siết chặt tuyến biên giới phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN - Lực lượng chức năng các địa phương vùng biên giới Tây Nam đang quyết liệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dịch COVID-19 để ngăn chặn người qua lại bất hợp pháp khu vực biên giới.