ISW: Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Một bản đồ do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố cho thấy Nga thực sự nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực hơn Ukraine trong cuộc giao tranh hiện tại, bao gồm các khu vực chính như Donetsk, Mariupol và Kherson.

Cuộc phản công của Ukraine không diễn ra thành công như nước này mong đợi. Các lực lượng của Ukraine đang cố gắng tìm ra điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Nga dọc theo biên giới giữa hai nước.

So với cuộc phản công trước đó của Ukraine vào tháng 10/2022, trong đó Kiev giành lại quyền kiểm soát hơn 500 khu định cư và gần 12km2 lãnh thổ, cuộc phản công hiện tại cho thấy những bước tiến chậm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là “chậm hơn mong muốn”.

Giữa mùa xuân và đầu mùa hè năm nay, các lực lượng Nga đã củng cố các vị trí ở biên giới dọc theo mặt trận dài hơn 950km, trong khi quân đội Ukraine dành thời gian để lên kế hoạch cho những đợt tấn công tiếp theo. Điều này đã tạo cơ hội cho Nga đẩy lùi các lực lượng Ukraine và đạt được những ưu thế riêng trên chiến trường.

Chuẩn tướng Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Mark T. Kimmitt nói với The Wall Street Journal rằng, các lực lượng Ukraine không đạt được nhiều tiến triển đáng kể khi họ cố gắng tìm ra những điểm yếu của Nga dọc theo mặt trận.

Ông Kimmit cho biết, Bakhmut vẫn là một ưu tiên quân sự đối với cả hai bên. Zaporizhzhia và Berdyansk cũng là những mặt trận then chốt.

Đại tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine, cho biết, các lực lượng Ukraine tiếp tục tiến công thành công theo hướng Bakhmut và với các hoạt động ở khu vực Berdyansk và Melitopol.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar báo cáo rằng các lực lượng Ukraine đã tiến được hơn 1 km vào sườn phía Nam của Bakhmut. Các nguồn tin Nga cho biết Ukraine đã tiến hành tấn công ở phía Tây Donetsk và các tỉnh phía Tây Zaporizhzhia.

Một bản đồ do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố cho thấy Nga thực sự nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực hơn Ukraine trong cuộc giao tranh hiện tại, bao gồm các khu vực chính như Donetsk, Mariupol và Kherson.

Trước đó, báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 6/7 chỉ ra rằng hệ thống phòng thủ của Nga xung quanh Bakhmut “hiện chủ yếu được hình thành xung quanh các trung đoàn đổ bộ đường không ở phía Tây của Nga, những lực lượng thường hoạt động như một đơn vị phản ứng nhanh trong trường hợp xảy ra căng thẳng với NATO”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp "xe tăng bay" Su-25SM của Nga xuất kích, tấn công tên lửa Ukraine
Cặp "xe tăng bay" Su-25SM của Nga xuất kích, tấn công tên lửa Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy cặp cường kích Su-25SM "Grach" của Quân khu miền Trung tiến hành tấn công tên lửa các lực lượng của Ukraine theo hướng Krasny Liman.

Cặp "xe tăng bay" Su-25SM của Nga xuất kích, tấn công tên lửa Ukraine

Cặp "xe tăng bay" Su-25SM của Nga xuất kích, tấn công tên lửa Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy cặp cường kích Su-25SM "Grach" của Quân khu miền Trung tiến hành tấn công tên lửa các lực lượng của Ukraine theo hướng Krasny Liman.

Ý đồ Ukraine sử dụng đạn bom chùm để phá vỡ phòng tuyến Nga
Ý đồ Ukraine sử dụng đạn bom chùm để phá vỡ phòng tuyến Nga

VOV.VN - Ukraine đang khát khao sở hữu đạn bom chùm với hy vọng phá vỡ được phòng tuyến kiên cố của Nga. Tuy nhiên, thứ vũ khí nguy hiểm này có thể không giúp được nhiều cho Ukraine xoay chuyển tình thế chiến trường.

Ý đồ Ukraine sử dụng đạn bom chùm để phá vỡ phòng tuyến Nga

Ý đồ Ukraine sử dụng đạn bom chùm để phá vỡ phòng tuyến Nga

VOV.VN - Ukraine đang khát khao sở hữu đạn bom chùm với hy vọng phá vỡ được phòng tuyến kiên cố của Nga. Tuy nhiên, thứ vũ khí nguy hiểm này có thể không giúp được nhiều cho Ukraine xoay chuyển tình thế chiến trường.

Nga cáo buộc phương Tây liên quan đến âm mưu tấn công của Ukraine
Nga cáo buộc phương Tây liên quan đến âm mưu tấn công của Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nỗ lực thực hiện các hành động tấn công trên lãnh thổ Nga của Ukraine sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ hậu cần từ Mỹ và liên minh phương Tây.

Nga cáo buộc phương Tây liên quan đến âm mưu tấn công của Ukraine

Nga cáo buộc phương Tây liên quan đến âm mưu tấn công của Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nỗ lực thực hiện các hành động tấn công trên lãnh thổ Nga của Ukraine sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ hậu cần từ Mỹ và liên minh phương Tây.