Lộ diện chủ nhân của 3 cây cổ thụ “khủng”

VOV.VN - Theo hồ sơ, những cây cổ thụ "khủng" này là cây đa, có nguồn gốc từ Đắk Lắk.

Phòng Thanh tra-Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị và Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy vừa làm việc với ông Kiều Văn Chương, 32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, ông Chương đã cung cấp hồ sơ liên quan đến việc ông là chủ sở hữu 3 cây cổ thụ đang được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế tạm giữ.

Lực lượng kiểm lâm vẫn cử lực lượng trông coi 3 cây cổ thụ.

Theo hồ sơ, những cây cổ thụ "khủng" này là cây đa, có nguồn gốc từ Đắk Lắk. Hồ sơ có đơn xin vận chuyển, bản đăng ký khai thác, biên bản xác minh, nhưng không nói việc mua cây nhằm mục đích gì. Hiện lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xác minh làm rõ hồ sơ này có hợp lệ hay không để có bước xử lý tiếp theo.

Ông Trần Thiện Nhân, Phó Trưởng Phòng Thanh tra-Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: "Chi cục kiểm lâm đã chỉ đạo Đội kiểm lâm cơ động số 2 phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiến hành xác minh, thu thập thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng bố trí lực lượng để bảo vệ tại hiện trường. Bước đầu chúng tôi đã nắm được nguồn gốc của 3 cây gỗ được vận chuyển từ Đắc Lắk ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng những gốc cây “siêu khủng”, giá tiền tỷ
Chiêm ngưỡng những gốc cây “siêu khủng”, giá tiền tỷ

VOV.VN - Ở Việt Nam, có nhiều gốc cây, thân cây khô đã trở thành báu vật, được trả giá "khủng", khiến ai cũng một lần muốn được chiêm ngưỡng.

Chiêm ngưỡng những gốc cây “siêu khủng”, giá tiền tỷ

Chiêm ngưỡng những gốc cây “siêu khủng”, giá tiền tỷ

VOV.VN - Ở Việt Nam, có nhiều gốc cây, thân cây khô đã trở thành báu vật, được trả giá "khủng", khiến ai cũng một lần muốn được chiêm ngưỡng.

Bắt 3 xe chở cây khủng như “quái thú”, phạt hơn 81 triệu đồng
Bắt 3 xe chở cây khủng như “quái thú”, phạt hơn 81 triệu đồng

Ngày 31/3 Thiếu tá Võ Đông Anh, Trạm phó Trạm CSGT Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, trạm này vừa bắt 3 xe đầu kéo và xe tải chở cây khủng có nhiều vi phạm.

Bắt 3 xe chở cây khủng như “quái thú”, phạt hơn 81 triệu đồng

Bắt 3 xe chở cây khủng như “quái thú”, phạt hơn 81 triệu đồng

Ngày 31/3 Thiếu tá Võ Đông Anh, Trạm phó Trạm CSGT Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, trạm này vừa bắt 3 xe đầu kéo và xe tải chở cây khủng có nhiều vi phạm.

Làm rõ phản ánh xe chở cây “khủng” có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Làm rõ phản ánh xe chở cây “khủng” có dấu hiệu vi phạm pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải.

Làm rõ phản ánh xe chở cây “khủng” có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Làm rõ phản ánh xe chở cây “khủng” có dấu hiệu vi phạm pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải.

Bị phạt 82 triệu đồng, chủ phương tiện bỏ lại 3 cây cổ thụ “khủng”
Bị phạt 82 triệu đồng, chủ phương tiện bỏ lại 3 cây cổ thụ “khủng”

VOV.VN - Chủ phương tiện đã bỏ lại 3 cây cổ thụ ở khu vực đường tránh Huế, đoạn qua phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Bị phạt 82 triệu đồng, chủ phương tiện bỏ lại 3 cây cổ thụ “khủng”

Bị phạt 82 triệu đồng, chủ phương tiện bỏ lại 3 cây cổ thụ “khủng”

VOV.VN - Chủ phương tiện đã bỏ lại 3 cây cổ thụ ở khu vực đường tránh Huế, đoạn qua phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.