Lo ngại mầm bệnh từ thịt nhập lậu
Các tỉnh biên giới mới chỉ kiểm soát 50% số chuyến kiểm dịch động vật xuất khỏi tỉnh và chưa kiểm soát được động vật nhập vào.
Do giá cả các mặt hàng thực phẩm trong nước tăng cao nên xảy ra tình trạng nhập lậu ồ ạt các loại gia súc, gia cầm vào nội địa. Tình trạng nhập lậu động vật, các sản phẩm từ động vật qua các tỉnh biên giới phía Bắc sẽ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, nguy hiểm tới sức khỏe người tiêu dùng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến giữa tháng 7/2011, đã có gần 6.500 con trâu, bò nhập lậu vào nước ta qua đường tiểu ngạch từ Campuchia và 755 con trâu bò nhập khẩu qua đường chính ngạch từ Thái Lan. Trong 4 tháng gần đây, đã có 170 tấn thịt lợn được nhập lậu ngược từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn và 4 tấn gà thải loại nhập lậu qua khu vực tỉnh Quảng Ninh. Lượng nhập khẩu phụ phẩm từ gia súc, gia cầm cũng liên tục tăng, đặc biệt tăng mạnh trong hai tháng 6 và 7.
Theo Cục Thú y, mỗi ngày có khoảng 24 đến 25 tấn lợn hơi nhập vào nội địa, chủ yếu vận chuyển theo các đường mòn, quanh khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Trước đây, đã từng phát hiện có tới 28/100 mẫu gà nhập lậu cho kết quả dương tính với virus H5N1. Cơ quan thú y cho biết, hầu hết các tỉnh biên giới mới chỉ kiểm soát 50% số chuyến kiểm dịch động vật xuất khỏi tỉnh và chưa kiểm soát được động vật nhập vào.
Trước tình hình trên, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát đi công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND 6 tỉnh biên giới phía Bắc, bao gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu yêu cầu tăng cường quản lý gia súc, gia cầm nhập lậu./.