Lai Châu “doanh nghiệp nợ dân nghèo”:

Loay hoay với bài toán về vốn

Việc lãnh đạo Công ty cổ phần Minh Sơn đổ lỗi doanh nghiệp nợ dân do khó tiếp cận nguồn vốn của các ngân hàng  là không có cơ sở.

Cách đây hơn 1 tháng, phóng viên VOV có bài phản ánh một số doanh nghiệp tham gia dự án trồng rừng kinh tế trên địa bàn tỉnh  Lai Châu nợ dân với số tiền gần 10 tỷ đồng.  Các doanh nghiệp đưa ra nguyên nhân của việc nợ dân là do các ngân hàng thắt chặt tín dụng. Trên thực tế lại không phải như vậy.

Như chúng tôi đã phản ánh, theo biên bản ký kết giữa người dân với doanh nghiệp về vấn đề hợp tác trồng rừng: năm đầu tiên triển khai làm đất, trồng rừng, 1 ha người dân sẽ được doanh nghiệp chi trả 5 triệu đồng cùng 2 tạ gạo; từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 người dân có trách nhiệm chăm sóc, bảo quản số rừng đã trồng và được nhận mỗi năm 3 triệu và 2 tạ gạo. Tuy nhiên, đến nay người dân tham gia chương trình này vẫn chưa được nhận hết số tiền như hợp đồng 2 bên ký kết. Vì vậy, một số hộ dân rất bức xúc và khẳng định sẽ không tham gia giao đất trồng rừng năm 2011 khi chưa nhận được hết số tiền doanh nghiệp còn nợ. Ông Trương Sỹ Tuấn – Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Minh Sơn doanh nghiệp nợ dân tiền trồng rừng thừa nhận, việc nợ đọng tiền dân là doanh nghiệp đã vi phạm hợp đồng kinh tế hai bên đã ký kết. Tuy nhiên, theo ông, nguyên nhân của vấn đề này là doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu (NHNN) thì được biết qua giám sát theo dõi của NHNN, các chương trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang được các ngân hàng thương mại chi nhánh Lai Châu ưu tiên cho vay. Đến hết tháng 6 năm 2011 dư nợ cho vay Nông nghiệp nông thôn của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh tỉnh Lai Châu là 1.200 tỷ đồng. Ông Hà Đức Lượng – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Lai Châu cho rằng, việc lãnh đạo Công ty cổ phần Minh Sơn đổ lỗi doanh nghiệp nợ dân do khó tiếp cận nguồn vốn của các ngân hàng  là không có cơ sở. Ông Lượng khẳng định, năm 2010, Công ty Minh Sơn có đặt vấn đề và làm hồ sơ xin vay của ngân hàng với số tiền 180 tỷ đồng để đầu tư trồng rừng và xây dựng nhà máy ván ép. Tuy nhiên, khi Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT yêu cầu đơn vị Minh Sơn hoàn tất các hồ sơ gồm: hồ sơ pháp lý; hồ sơ khoản vay và hồ sơ đảm bảo tiền vay, thì đơn vị này không thực hiện được. “Trong năm 2010 đại diện Công ty Minh Sơn đặt vấn đề với ngân hàng nông nghiệp vay vốn trồng rừng, đồng thời xây dựng nhà máy sợi ván ép. Sau khi làm việc ngân hàng nông nghiệp tỉnh  đã  đưa dự án trồng rừng của Minh Sơn vào danh mục  những dự án đầu tư năm 2010. Cụ thể ngân hàng có một danh mục, hồ sơ vay vốn và yêu cầu công ty cổ phần Minh Sơn là phải hoàn thiện cái thủ tục tiến hành các bước tiếp theo, nhưng theo các ngân hàng Tam Đường nói  không thấy công ty cổ phần Minh Sơn quay lại” - ông Hà Đức Lượng nói.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho rằng hiện nay vấn đề trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang gặp khó khăn, rất cần người dân thông cảm với doanh nghiệp để vượt qua. Cụ thể, để thực hiện được kế hoạch trồng mới 6.500 ha rừng năm 2011, cần 105 tỷ đồng nhưng đến nay mới có 10 tỷ, trong khi đó các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn. Kế hoạch trồng rừng năm 2011 từ đó cũng được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh từ 6.500 ha xuống còn 3 nghìn 200 ha trước khi trình ra trình HĐND tỉnh. Ông Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho rằng: “Doanh nghiệp cố gắng thu xếp vốn đủ, đây là cam kết của doanh nghiệp với người dân và có sự kiểm tra giám sát của nhà nước. Cụ thể, tôi cho rằng vấn đề còn phụ thuộc vào  kinh tế vĩ mô. Trong quý III này, nếu Bộ NN-PTNT với Bộ KH- ĐTvà Chính phủ giải quyết được vốn cho chương trình phát triển lâm nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc mà đặc biệt Lai Châu là vùng đặc biệt xung yếu của Sông Đà thì câu chuyện này tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được”.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu khẳng định trong thời gian tới tỉnh sẽ có đoàn kiểm tra, rà soát năng lực của các doanh nghiệp, nếu đơn vị nào không đủ năng lực sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh. Người dân bị doanh nghiệp nợ tiền trồng rừng thì mong rằng các cấp chính quyền  vào cuộc như khi vận động bà con góp đất trồng rừng, để có giải pháp buộc các doanh nghiệp sớm trả nợ cho dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.