Logo mới VOV đánh dấu bước chuyển mình, tái định vị thương hiệu

VOV.VN - Ngày 4/9, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ra mắt logo nhận diện thương hiệu mới và ra mắt hệ thống nội dung số VOVlive nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập VOV.

Nói về ý nghĩa của logo mới, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, khẳng định, việc ra mắt logo nhận diện thương hiệu mới là một trong những bước chuyển phù hợp, vừa nhằm tái định vị thương hiệu để tạo dấu ấn mới, vừa truyền tải định hướng phát triển mới bắt kịp với xu hướng truyền thông hiện đại của thế giới. 

Đây cũng là bước đi mới trong chiến lược thực hiện Đề án xây dựng VOV thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại, vững mạnh, toàn diện.

PV: Thưa PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, xin ông nêu rõ hơn về ý nghĩa của việc ra mắt logo nhận diện thương hiệu mới của VOV bên cạnh việc những chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2020)?

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trải qua chặng đường 75 năm hình thành và phát triển. Đây là cơ quan báo chí đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chặng đường 75 năm, từ một loại hình phát thanh, đến nay VOV hội tụ đủ 4 loại hình báo chí, gồm phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử. 

Với 2.700 cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên kỹ thuật và các nghệ sĩ hoạt động ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam và tác nghiệp tại 13 khu vực trên thế giới, VOV là một cơ quan truyền thông mạnh. Xác định 75 năm là dấu mốc quan trọng khi VOV đã có những bước thay đổi vượt bậc, chúng tôi thấy rằng VOV hiện nay cần một logo mới phù hợp hơn, dù rằng rất nhiều người vẫn còn nặng lòng với logo cũ đã gắn bó suốt thời gian qua. Đây là tình cảm, đặc biệt là với những người đã gắn bó lâu năm với VOV.

VOV hiện là một tập đoàn truyền thông đa phương tiện, do vậy logo mới vẫn tiếp nối theo mô hình khối chữ “VOV” và cả khối hình vuông “TNVN” trước đây để hình thành logo mới. Đặc biệt, trên logo mới có hai cánh chim lạc, vốn là biểu tượng trên trống đồng, là biểu tượng cho văn hóa Việt Nam, cho nền văn minh lúa nước của Việt Nam. Nút “play” ở chính giữa logo mới lại tượng trưng cho nét hiện đại của truyền thông đa phương tiện. Trước đây VOV chỉ là phát sóng, nhưng giờ đây đã bao gồm rất nhiều loại hình truyền thông đa nền tảng, đa loại hình. Đây là ý nghĩa mà logo mới VOV muốn thể hiện.

Chúng tôi hy vọng, logo mới sẽ được đón nhận. Có người đã chào đón rất nồng nhiệt, nhưng vẫn có những người e dè, song tất cả sau này đều thấy logo mới rất hợp lý, vừa mang tính dân tộc, vừa hiện đại.     

PV: Ông đã nói đến bước chuyển mình của VOV, vậy vai trò của logo mới trong truyền tải thông điệp này đến công chúng như thế nào thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Trước tiên logo mới phù hợp với xu thế phát triển của VOV. Bên cạnh đó, Đài TNVN cũng ra mắt hệ thống nội dung số VOVlive. Cả hai sẽ là công cụ để đưa giá trị của VOV tới công chúng.

VOV sở hữu kho nội dung phát thanh truyền thống đồ sộ, với đầy đủ các thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước hay những tác phẩm để đời không thể tìm thấy ở đâu ngoài VOV. Đây là kho lưu trữ âm thanh quý nhất và lớn nhất ở Việt Nam. Từ những lời nói của Bác Hồ trong Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 cho đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, những bài thơ chúc Tết của Bác hay Lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ cứu nước… Bên cạnh đó là những lưu trữ âm thanh của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, của những vị khách quốc tế đến Việt Nam hay những chương trình về chính trị, kinh tế, văn hóa, văn học nghệ thuật và thể thao… đều nằm trong kho lưu trữ đồ sộ của VOV. Kho lưu trữ này đã được số hóa.

Để lan tỏa giá trị của VOV, lan toả nguồn tài nguyên quý của VOV, với nòng cốt là phát thanh và bên cạnh đó là truyền hình, báo in và báo điện tử thì chúng tôi tin tưởng rằng, logo nhận diện thương hiệu mới cùng VOVlive sẽ làm được điều này. Đồng thời đáp ứng được xu thế của công chúng hiện nay khi họ sử dụng nhiều phương tiện để tiếp cận thông tin như trên điện thoại di động, máy tính bảng… Đặc biệt là phù hợp với công chúng trẻ.

Trong đó, trên VOVlive có mục podcast giúp phát huy thế mạnh riêng và vốn có của mình là âm thanh. Đây sẽ là nét khác biệt và sự vượt trội của VOV. Chúng tôi tin rằng, ứng dụng VOVlive sẽ sớm được công chúng đón nhận và sức lan tỏa lớn để đưa các giá trị nội dung, các nguồn tài nguyên quý và cả văn hóa của VOV đến với công chúng trong và ngoài nước.

PV: Trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV.VN - Chiều 30/7, đoàn các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV.VN - Chiều 30/7, đoàn các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài
VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đánh giá VOV là mũi nhọn thông tin tuyên truyền với người Việt ở nước ngoài và có nhiều dư địa tạo thêm các bước đột phá mới.

VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài

VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đánh giá VOV là mũi nhọn thông tin tuyên truyền với người Việt ở nước ngoài và có nhiều dư địa tạo thêm các bước đột phá mới.

VOV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
VOV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

VOV.VN - Sáng 21/7, Đài TNVN tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

VOV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

VOV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

VOV.VN - Sáng 21/7, Đài TNVN tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.