Long An phấn đấu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp

Đây là mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Long An đến năm 2020...

Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỉnh này cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Với mục tiêu trên, tỉnh Long An định hướng phát triển công nghiệp bền vững có khả năng tác động đến các ngành nông nghiệp, dịch vụ và trở thành động lực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Long An cũng sẽ xây dựng các khu công nghiệp chất lượng cao để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài; phát triển các ngành nghề mới giúp tạo ra ngành mũi nhọn cho phát triển công nghiệp tỉnh trên bình diện phát triển công nghiệp ở Việt Nam.

Thành phố Tân An (Long An) - Ảnh: baohaiquan

Bên cạnh đó, khuyến khích các ngành công nghiệp phù hợp với chính sách của tỉnh, bổ trợ cho các ngành đang có ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: công nghệ cao, công nghệ tri thức, nghiên cứu và phát triển, môi trường, công nghiệp dựa trên công nghệ vật liệu mới, sản xuất điện tử và phần mềm...

Bên cạnh công nghiệp, Long An cũng tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 17%/năm trong giai đoạn đến 2020.

Các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cũng sẽ được phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,7%/năm giai đoạn 2011-2020.

Với định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực như trên, tỉnh Long An đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2012-2030 đạt 12,5%/năm, trong đó giai đoạn 2012-2020 tăng 13%/năm.

Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm và đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tầm nhìn đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng/người/năm.

Tỷ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu GDP đến năm 2015 tương ứng chiếm 28%, 41%, 31%. Đến năm 2020 là 15%, 45%, 40% và tầm nhìn đến năm 2030 là 7%, 48%, 45%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Long An: Thị trấn Tân Trụ “ban phát” nước cho dân
Long An: Thị trấn Tân Trụ “ban phát” nước cho dân

Nhiều tháng qua, hơn 400 hộ dân sống dọc đường Nguyễn Trung Trực, ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, tỉnh Long An phải canh giờ để hứng từng giọt nước.

Long An: Thị trấn Tân Trụ “ban phát” nước cho dân

Long An: Thị trấn Tân Trụ “ban phát” nước cho dân

Nhiều tháng qua, hơn 400 hộ dân sống dọc đường Nguyễn Trung Trực, ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, tỉnh Long An phải canh giờ để hứng từng giọt nước.

Long An đề xuất miễn tư cách ĐBQH bà Hoàng Yến
Long An đề xuất miễn tư cách ĐBQH bà Hoàng Yến

Sáng 17/4, UBMTTQ tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp với hơn 70 đại biểu các đoàn thể, ban ngành và 4 huyện liên quan để thảo luận và bỏ phiếu về trường hợp ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến.

Long An đề xuất miễn tư cách ĐBQH bà Hoàng Yến

Long An đề xuất miễn tư cách ĐBQH bà Hoàng Yến

Sáng 17/4, UBMTTQ tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp với hơn 70 đại biểu các đoàn thể, ban ngành và 4 huyện liên quan để thảo luận và bỏ phiếu về trường hợp ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến.

Thường vụ Tỉnh ủy Long An kiểm điểm tự phê bình và phê bình
Thường vụ Tỉnh ủy Long An kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(VOV) - Hội nghị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết tâm tổ chức chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng…

Thường vụ Tỉnh ủy Long An kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Thường vụ Tỉnh ủy Long An kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(VOV) - Hội nghị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết tâm tổ chức chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng…