Lớp học phụ đạo miễn phí trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ở trường vùng cao

VOV.VN - Không chỉ đỏ rực khoảng sân trường trong nắng hạ, những cánh phượng vĩ ở vùng cao Sơn La còn bừng sáng trong đêm. “Cánh phượng” đặc biệt ấy là tên gọi thân thương của thầy trò ở tỉnh miền núi này khi nhắc tới lớp phụ đạo miễn phí mỗi tối, trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu.


Khi mặt trời khuất dần sau những dãy núi, bóng tối bao trùm khoảng trời vùng cao, cũng là lúc nhiều phòng học ở Trường THPT Tông Lệnh, huyện Thuận Châu (Sơn La) sáng đèn.

Hơn 3 năm qua, những lớp học như thế này đã được nhà trường duy trì để hỗ trợ cho bao thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu, trung bình yếu... trước nguy cơ trượt tốt nghiệp.

Em Là Văn Duy, học sinh Trường THPT Tông Lệnh chia sẻ: “Trong những lần thi thử trước điểm của em rất thấp. Khi thầy cô thông báo có lớp học thêm buổi tối, em đã đăng ký tham gia ngay để có thêm kiến thức, ôn thêm, làm đề thi... để đạt được mục tiêu đỗ tốt nghiệp”.

Lớp học với sự hỗ trợ tận tâm, truyền dạy những kỹ năng, kinh nghiệm làm bài thi để nâng cao điểm số... cũng chắp cánh ước mơ cho em Đặng Khánh Duyên và nhiều cô, cậu học trò đang hướng tới cánh cổng đại học: “Em cảm thấy rất vui vì ngoài học trên lớp, học buổi chiều ra thì bọn em có thể học thêm buổi tối để có thêm kiến thức. Em ước mơ thi vào trường Đại học Luật, thi khối C, nên các thầy cô hướng dẫn, cho em tiếp xúc với nhiều đề, nhiều cách làm hơn, như môn văn cũng có nhiều cảm hứng sáng tác hơn”.

Đứng chân tại địa bàn miền núi, Trường THPT Tông Lệnh có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu đến từ các xã vùng III, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Hầu hết các em thuê trọ quanh trường để thuận tiện đến lớp, số tiền ít ỏi chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt xa nhà, nên học sinh nơi đây không có điều kiện để đi học thêm trước khi bước vào kỳ thi.

Thầy giáo Nguyễn Quang Hòa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tông Lệnh cho biết, những lớp ôn thi và phụ đạo miễn phí cho học trò bắt nguồn từ tình yêu thương đặc biệt, mong muốn sẻ chia của mỗi giáo viên: “Từ năm học 2020-2021, tôi cũng như các thầy cô trong trường thương các học trò, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lịch học gián đoạn, lo các em hổng kiến thức, vì vậy đã mời các em đến trường vào buổi tối, mở các lớp ôn thi miễn phí. Hiệu quả rõ nét là năm đó trường đỗ tốt nghiệp 100%. Từ đó đến nay phong trào được nhà trường duy trì đến nay”.

Các lớp học được sắp xếp dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của các em, tập trung vào những môn quan trọng, môn học có nhiều học sinh muốn cải thiện và nâng cao điểm số, như: Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh... Thời gian học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, linh hoạt, phù hợp từng lớp, từng giáo viên.

Là lớp học miễn phí nên giáo viên tham gia hỗ trợ đều trên tinh thần tự nguyện. Dù không có thêm thu nhập, hay phải gác lại việc gia đình... nhưng mỗi thầy, cô vẫn dành thời gian, công sức giúp đỡ học trò bằng cả tấm lòng và sự nhiệt huyết.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Sen, giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THPT Tông Lệnh chia sẻ: “Nếu không có sự nhiệt huyết, thì khó có những buổi tối để hướng dẫn các em như này. Chính điều đó đã truyền đến cho các em ngọn lửa đam mê, hào hứng, thu hút các em đến trường để ôn thi tốt nghiệp. Trong thời gian nước rút này, chúng tôi bổ sung kiến thức cơ bản cho học sinh yếu, dạy nâng cao cho học sinh thi đại học; tìm những bộ tài liệu thích hợp nhất với từng đối tượng học sinh”.

Những “cánh phượng” bừng sáng trong đêm đã minh chứng cho sự nỗ lực miệt mài của thầy và trò Trường THPT Tông Lệnh cũng như nhiều trường học ở miền núi Sơn La; đã có hơn 22.000 tiết phụ đạo miễn phí cho học sinh toàn tỉnh. Đây cũng là điểm sáng trong Đợt thi đua cao điểm 120 ngày cống hiến, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chất lượng tốt nghiệp THPT năm 2023 của ngành giáo dục địa phương.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết: “Mục tiêu của đợt thi đua cao điểm này là huy động, phát động toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành nỗ lực phấn đấu, hi sinh, cống hiến, tất cả vì học sinh thân yêu, để ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho các em học sinh; giúp cho các em đạt được kết quả cao nhất, tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023”.

Cùng với việc tổ chức dạy phụ đạo, đổi mới phương pháp giúp học sinh yếu kém cải thiện điểm thi; công đoàn cơ sở các trường học đã phát động giúp đỡ hơn 1.600 học sinh, với tổng số tiền và hiện vật gần 500 triệu đồng; nhiều đoàn viên công đoàn trực tiếp nhận giúp đỡ các em hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, học sinh nghèo, mồ côi...

Sự góp sức, hi sinh thầm lặng của các thầy, cô giáo đã tiếp thêm động lực cho mỗi học trò vùng cao; góp phần giúp ngành Giáo dục Sơn La hiện thực hóa mục tiêu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt trên 99,6%, vượt mức đạt được trong kỳ thi này năm trước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi việc đưa môn Ngữ Văn vào tổ hợp tuyển sinh ngành y
Tranh cãi việc đưa môn Ngữ Văn vào tổ hợp tuyển sinh ngành y

VOV.VN - Tiến sĩ Lê Viết Khuyến: “Phương án tuyển sinh của các trường phải được thông qua sự xét duyệt của Bộ GD-ĐT, chứ không phải tự chủ là các trường muốn làm gì thì làm. Nếu có sự bất hợp lý trong hoạt động tuyển sinh, bộ GD-ĐT cần phải can thiệp…”

Tranh cãi việc đưa môn Ngữ Văn vào tổ hợp tuyển sinh ngành y

Tranh cãi việc đưa môn Ngữ Văn vào tổ hợp tuyển sinh ngành y

VOV.VN - Tiến sĩ Lê Viết Khuyến: “Phương án tuyển sinh của các trường phải được thông qua sự xét duyệt của Bộ GD-ĐT, chứ không phải tự chủ là các trường muốn làm gì thì làm. Nếu có sự bất hợp lý trong hoạt động tuyển sinh, bộ GD-ĐT cần phải can thiệp…”

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi
Thi tốt nghiệp THPT 2023: Thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/6 tới. Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 63 đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi tại 63 Sở Giáo dục và Đào tạo. Bộ cũng sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra sâu về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tới 20 địa phương trong toàn quốc.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/6 tới. Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 63 đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi tại 63 Sở Giáo dục và Đào tạo. Bộ cũng sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra sâu về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tới 20 địa phương trong toàn quốc.

Đảm bảo nguồn điện cho kỳ thi THCS và THPT Quốc gia 2023 - 2024
Đảm bảo nguồn điện cho kỳ thi THCS và THPT Quốc gia 2023 - 2024

VOV.VN - Ngày mai (1/6) trên 15.000 thí sinh của Quảng Ninh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Đảm bảo nguồn điện cho kỳ thi THCS và THPT Quốc gia 2023 - 2024

Đảm bảo nguồn điện cho kỳ thi THCS và THPT Quốc gia 2023 - 2024

VOV.VN - Ngày mai (1/6) trên 15.000 thí sinh của Quảng Ninh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.