Lũ các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định và Khánh Hoà tiếp tục lên

Mưa lớn đã làm 3 người ở Quảng Ngãi mất tích và làm hơn 15.000 ha lúa đông xuân tại Bình Định mới sạ bị ngập sâu trong nước

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương: Đêm qua và sáng nay (1/1), ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà đã có mưa to và rất to. Tổng lượng mưa trong 18 giờ qua (từ 19 giờ ngày 31/12/2008 - 13 giờ ngày 1/1/2009), từ Quảng Ngãi đến Bình Định phổ biến từ 20-50mm, một số nơi ở Quảng Ngãi có lượng mưa trên 200mm, như ở Châu Ô 400mm, thành phố Quảng Ngãi 276mm, Trà Khúc 281mm. Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định và Khánh Hoà đang lên và ở mức cao.

Dự báo, tối và đêm nay, lũ trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc có khả năng lên mức 5,2m, dưới BĐIII là 0,5m; lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ có khả năng lên mức 4,8m, trên BĐIII là 0,5m; sông Lại Giang tại Bồng Sơn 7,8m, dưới BĐIII 0,2m; sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng lên mức 10.50m, trên BĐIII 0,5m; sông Kôn tại Thạch Hoà lên mức 8,0m, trên BĐIII 0,5m. Cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng hạ lưu các tỉnh trên.

** Tin từ Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 3 ngày qua từ 29 - 31/12/2008 và sáng 1/1/2009, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, nhất là các huyện đồng bằng.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 30/12, anh Vũ Văn Khoa, 19 tuổi  quê ở tỉnh Nghệ An đi đò qua sông Re, huyện Sơn Hà bị lật đò, nước lũ cuốn trôi, mất tích. Cũng vào lúc 20 giờ ngày 31/12, tàu QNg 1128 của ông Lê Văn Hùng ở xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh trên tàu có 6 thuyền viên từ đảo Lý Sơn vào cảng Tịnh Kỳ nhưng do mưa to mất phương hướng nên tàu trôi dạt vào vùng biển Đức Minh, huyện Mộ Đức cách bờ 500 mét thì tàu bị chìm.

Lực lượng biên phòng Đồn 296 và nhân dân trong vùng cứu được 4 thuyền viên. Riêng ông Lê văn Tới, 48 tuổi và Lê Văn Nghĩa, 26 tuổi mất tích, chưa tìm được thi thể. Cũng vào 5 giờ sáng mùng 1/1/2009, anh Hồ Việt Phương, quê ở tỉnh Thừa Thiên-Huế trên đường từ huyện Trà Bồng đến đọan cầu Ngọc Trì, thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn bị nước lũ cuốn trôi, chưa tìm được thi thể.

Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh cho biết, mưa lũ cũng đã làm ngập 10.000 ha lúa Đông Xuân vừa gieo sạ gần 1 tuần; 150 ha rau màu ngập úng; hơn 400 tấn lúa giống ngâm ủ nhưng chưa gieo sạ được. Hiện nay mực nước trên các sông Trà Khúc lên mức báo động 2, Sông Vệ vượt mức báo động 3 là 0,3 mét. (Anh Vinh)

**Tại Bình Định, mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho các mực nước sông ở vùng thượng lưu Bình Định lên cao và dao động ở báo động cấp 1, cấp 2; Vùng hạ lưu dao động ở mức báo động cấp 3. Riêng Sông Kôn tại Thạnh Hoà lúc 13 giờ chiều 1/1/2009 đạt 7,58m, vượt báo động cấp 3 là 0,58m. Đây là đợt mưa lũ bất thường trong hơn 40 năm qua chưa xảy ra ở Bình Định.

Đáng chú ý là đợt lũ này xảy ra vào đầu vụ sản xuất đông xuân nên gây ảnh hưởng nặng đến sản xuất nông nghiệp, nhất là cây lúa. Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, mưa lũ đã làm hơn 15.000 ha lúa đông xuân mới sạ bị ngập sâu trong nước. Trong đó có 4.234 ha hư hại phải gieo sạ lại và hàng ngàn héc ta thóc giống đã ngâm ủ nhưng không sạ được. Nhiều đoạn đê điều, kênh mương tiếp tục bị sạt lở.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Bình Định đã tạm ứng ngân sách năm 2009 là 1,5 tỉ đồng để mua giống hỗ trợ cho nơng dân gieo sạ lại diện tích bị lũ làm hư hỏng, đồng thời đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương hỗ trợ 600 tấn lúa giống, giúp tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt./. (Xuân Nguyên)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.