Luật Nhà văn- đã có rồi?

Núi công việc của các đại biểu Quốc hội do dân bầu ra và gửi gắm niềm tin là thông qua luật, làm sao cho luật đi vào cuộc sống  

Vào kỳ họp này của Quốc hội tôi có nghe lao xao là sẽ xây dựng luật Nhà văn. Tưởng là đùa nhưng hóa ra thật.

Theo tôi, luật Nhà văn đã có, có từ lâu rồi. Với tiêu chí là điều chỉnh đối tượng nhà văn thì đã có luật Dân sự, luật Hình sự, Luật Xuất bản, Luật Bảo vệ tác quyền… Với mục đích phát triển Văn học Nghệ thuật, xây dựng đội ngũ Nhà văn thật đông đảo và chất lượng thì đã có chủ trương chính sách, cơ chế. Chỉ có điều đáng suy nghĩ là những cái đã có ấy chưa làm cho Văn học Nghệ thuật hay hơn, giá trị hơn, xứng tầm nhân dân, xứng tầm đất nước và thời đại.

Rộng lớn hơn, tự do hơn và cũng chặt chẽ, sâu sắc hơn là văn nghệ sỹ có quy luật Sáng tạo. Ấy là Chân – Thiện – Mỹ. Ấy là sáng tạo theo quy luật của cái đẹp. Ấy là muôn thuở, ở mọi thời đại trên hành tinh này mà Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Tôi chưa tưởng tượng được, nếu được khởi thảo thì nội dung của luật Nhà văn là gì? Cấp bách đến mức nào mà nhà văn Nguyễn Minh Hồng, đại biểu Quốc hội (Nghệ An) nói với phóng viên báo Thanh Niên (số ra ngày 4/11/2011) là: “…Luật Biểu tình thì rất cần thiết, là đòi hỏi bức xúc hiện nay. Là một đại biểu Quốc hội, nếu phải lựa chọn giữa luật Biểu tình và luật Nhà văn thì tôi vẫn chọn luật Nhà văn.”

Tôi cũng tò mò muốn biết là những vị đề xuất xây dựng luật Nhà văn, có nghĩ tiếp là cho ra đời luật Hội họa, Điêu khắc, Sân khấu, Điện ảnh, Âm nhạc hay không?

Luật là cấm hay không. Được làm hay không được làm. Với nhà văn chỉ có được sáng tạo hay cấm sáng tạo. Sáng tạo là quy luật khách quan còn cấm sáng tạo là phản quy luật.

Trộm nghĩ: chức năng của Quốc hội là làm luật. Núi công việc của các đại biểu Quốc hội do dân bầu ra và gửi gắm niềm tin là thông qua luật, làm sao cho luật đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong cuộc sống.

Không biết những người đề xuất việc làm luật Nhà văn đã nghĩ tới luật này có thật không và nếu hiện hữu thì có đi vào cuộc sống hay không? Xin dự báo trước là: Không!

Người viết bài này là một cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội mong quý vị sáng suốt lựa chọn đúng những luật cần kíp cho dân, cho trước mắt và cả mai sau. Đừng bận tâm đi tìm luật không có thật!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.