Lượng dự trữ máu nhóm O đã tăng lên

VOV.VN - Sáng 11/8, trong kho máu dự trữ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, nhóm máu O chỉ chiếm 36%. Sau khi tiếp nhận thêm 2.534 đơn vị máu nhóm O, hiện tỷ lệ lượng máu nhóm O dự trữ đã tăng lên đạt 41%.

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, vào sáng 11/8, trong kho máu dự trữ của Viện, nhóm máu O chỉ chiếm 36%. Sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kêu gọi hiến máu, nhất là người có nhóm máu O, phát đi trên các trang mạng xã hội, đã ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Chỉ trong 3 ngày từ ngày 12 - 14/8, Viện đã tiếp nhận được thêm 2.534 đơn vị máu nhóm O trong tổng số 4.782 đơn vị máu tiếp nhận được (đạt tỷ lệ 53% số đơn vị máu tiếp nhận trong 3 ngày).

Vì vậy, tính đến sáng 17/8, tỷ lệ lượng máu nhóm O dự trữ đã tăng lên đạt 41% (trong khi tuần trước là 36%).

Mặc dù đây chưa phải mức dự trữ an toàn số lượng này cũng đã được cải thiện phần nào nhờ sự tham gia hiến máu tích cực của cộng đồng.

Theo thông tin từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, nhiều tháng qua, trung bình mỗi ngày Viện đều tiếp nhận được 1.000 - 1.200 đơn vị máu, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời cho 180 cơ sở y tế tại 28 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8/2022 đến nay, nhu cầu sử dụng máu nhóm O tại nhiều bệnh viện tăng cao, khiến lượng máu dự trữ nhóm O giảm hẳn.

TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, khoảng 45% dân số Việt Nam có nhóm máu O nên số lượng người bệnh cần truyền máu nhóm này luôn cao hơn so với các nhóm máu khác. Tỷ lệ dự trữ an toàn với máu nhóm O cần đạt khoảng 50% mới đủ đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu nhóm O trong điều trị, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng kêu gọi những người có nhóm máu O đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu cứu người.

Sáng 17/8, chị Hoàng Bích Phương cũng hàng trăm cán bộ, nhân viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tham gia hiến máu tình nguyện ngay tại trụ sở Viện, góp phần tăng lượng máu dự trữ, nhất là trong bối cảnh số lượng máu nhóm O đang sụt giảm đáng lo ngại. Chị Phương chia sẻ niềm vui xen lẫn tự hào khi những giọt máu của mình có thể cứu giúp cho nhiều người bệnh đang cần máu. Bởi với chị, đây là một nghĩa cử cao đẹp và cần được nhân rộng.

“Nhóm máu của tôi là nhóm máu O, tôi được biết nhóm máu này đang rất thiếu và tôi cũng mong mọi người có sức khỏe hãy cùng tham gia hiến máu để cứu chữa người bệnh” - chị Phương chia sẻ.

Đây là lần thứ 8 anh Nguyễn Huy Khánh tham gia hiến máu và lần thứ hai anh tham gia hiến máu tại nơi làm việc. Hiểu rõ về ý nghĩa của việc tham gia hiến máu, anh Khánh chia sẻ, khi Viện phát động hiến máu trong toàn đơn vị, ngay lập tức anh đã hào hứng đăng ký tham gia.

“Việc hiến máu có thể góp phần nhỏ vào công tác cứu chữa người bệnh nên tôi luôn rất sẵn lòng. Đây không chỉ làm được việc có ích mà sức khỏe của tôi sau các lần hiến máu cũng rất tốt” - anh Nguyễn Huy Khánh nói.

Được biết, trong sáng 17/8, đã có khoảng 200 cán bộ, nhân viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tham gia hiến máu tình nguyện, lượng máu nhận được khoảng 130 đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máu nhóm O nguy cơ thiếu trầm trọng
Máu nhóm O nguy cơ thiếu trầm trọng

VOV.VN - Trong tổng số gần 9.000 đơn vị máu đang dự trữ trong kho máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, máu nhóm O chỉ có 3.200 đơn vị (chiếm 36%). Trong khi đó, tỷ lệ dự trữ an toàn với nhóm O cần đạt khoảng 50%.

Máu nhóm O nguy cơ thiếu trầm trọng

Máu nhóm O nguy cơ thiếu trầm trọng

VOV.VN - Trong tổng số gần 9.000 đơn vị máu đang dự trữ trong kho máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, máu nhóm O chỉ có 3.200 đơn vị (chiếm 36%). Trong khi đó, tỷ lệ dự trữ an toàn với nhóm O cần đạt khoảng 50%.

Chuyện về gia đình hơn 500 lần hiến máu cứu người
Chuyện về gia đình hơn 500 lần hiến máu cứu người

VOV.VN - Hơn 23 năm qua, gia đình ông Lê Đình Duật (Thanh Xuân, Hà Nội) đã vận động hơn 1.100 người tham gia hiến máu, trong đó có tới 989 đơn vị máu an toàn. Riêng gia đình ông đã hiến hơn 500 lần.

Chuyện về gia đình hơn 500 lần hiến máu cứu người

Chuyện về gia đình hơn 500 lần hiến máu cứu người

VOV.VN - Hơn 23 năm qua, gia đình ông Lê Đình Duật (Thanh Xuân, Hà Nội) đã vận động hơn 1.100 người tham gia hiến máu, trong đó có tới 989 đơn vị máu an toàn. Riêng gia đình ông đã hiến hơn 500 lần.

Gần 1.000 người tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng Bắc Kạn”
Gần 1.000 người tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng Bắc Kạn”

VOV.VN - Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng Bắc Kạn” để hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 2022 . 

Gần 1.000 người tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng Bắc Kạn”

Gần 1.000 người tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng Bắc Kạn”

VOV.VN - Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng Bắc Kạn” để hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 2022 .