Lưu lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe khách Sơn La

VOV.VN -Trung bình mỗi ngày tết, có hơn 300 lượt xe xuất, rời bến, với hơn 4.500 lượt hành khách, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Những ngày nghỉ cuối của dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán này, lượng hành khách tại bến xe khách tỉnh Sơn La tăng cao đột biến.          

Trong những ngày nghỉ cuối của dịp Tết Bính Thân, lượng khách tại bến xe khách tỉnh Sơn La tăng cao. Trong 3 ngày qua, trung bình mỗi ngày có hơn 300 lượt xe xuất, rời bến, với hơn 4.500 lượt hành khách, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Trước tình hình đó, ban quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La đã có nhiều phương án để chủ động phục vụ cho hành khách như: Tăng cường xe các chuyến liên tỉnh, quán triệt các nhà xe chuẩn bị kỹ càng trước khi tham gia giao thông.


Ông Nguyễn Đình Lập, Phó Giám đốc Ban quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La cho biết: Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết năm 2016 và đặc biệt là trong những ngày nghỉ cuối cùng, bến xe tổ chức kiểm tra chặt chẽ các điều kiện của phương tiện, người lái và các xe tăng cường quay vòng để đảm bảo thời gian lái xe, đảm bảo an toàn trên đường. Bên cạnh đó tuyên truyền tới các lái xe là không chở quá số người quy định và không thu vé giá cao.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ tết năm nay không xảy ra tình trạng chở hành khách vượt quá số người quy định, giá vé không tăng cao so với ngày thường.

Anh Hà Văn Tiến, lái xe chuyến Sơn La – Sốp Cộp cho biết: Trong những ngày nghỉ của Tết Nguyên đán, lượng khách ở trung tâm bến xe rất đông. Chúng tôi có cam kết với công ty và bến xe là không chở quá số người quy định, không làm trái với pháp luật, chúng tôi không thu thêm giá cước.

Tuy lượng hành khách tăng cao đột biến nhưng bến xe khách tỉnh Sơn La vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời tạo được sự an toàn, tin tưởng của hành khách mỗi khi tham gia giao thông./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Biển người” đổ về các thành phố lớn, ùn tắc nhiều tuyến đường
“Biển người” đổ về các thành phố lớn, ùn tắc nhiều tuyến đường

VOV.VN- Sau những ngày nghỉ tết, dòng người ùn ùn đổ về các thành phố lớn khiến nhiều nơi, có đoạn, người dân phải nhích xe máy từng chút một.

“Biển người” đổ về các thành phố lớn, ùn tắc nhiều tuyến đường

“Biển người” đổ về các thành phố lớn, ùn tắc nhiều tuyến đường

VOV.VN- Sau những ngày nghỉ tết, dòng người ùn ùn đổ về các thành phố lớn khiến nhiều nơi, có đoạn, người dân phải nhích xe máy từng chút một.

Lượng khách về Bến xe Giáp Bát không tăng đột biến vào sáng mùng 7 Tết
Lượng khách về Bến xe Giáp Bát không tăng đột biến vào sáng mùng 7 Tết

VOV.VN -Sáng nay (mùng 7 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tuyến đường Giáp Bát thông thoáng, không bị tắc nghẽn.

Lượng khách về Bến xe Giáp Bát không tăng đột biến vào sáng mùng 7 Tết

Lượng khách về Bến xe Giáp Bát không tăng đột biến vào sáng mùng 7 Tết

VOV.VN -Sáng nay (mùng 7 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tuyến đường Giáp Bát thông thoáng, không bị tắc nghẽn.

Xe 46 chỗ nhồi nhét tới 71 hành khách
Xe 46 chỗ nhồi nhét tới 71 hành khách

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt một xe ô tô khách 46 chỗ nhưng nhồi nhét tới 71 hành khách.

Xe 46 chỗ nhồi nhét tới 71 hành khách

Xe 46 chỗ nhồi nhét tới 71 hành khách

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt một xe ô tô khách 46 chỗ nhưng nhồi nhét tới 71 hành khách.

Lật xe chở quan tài khiến người ngồi trên xe bị hất văng xuống đường
Lật xe chở quan tài khiến người ngồi trên xe bị hất văng xuống đường

Xe ô tô chở quan tài lật ngang giữa đường, quan tài và người ngồi trên xe bị hất văng. Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 19 bị ách tắc hơn hai giờ đồng hồ.

Lật xe chở quan tài khiến người ngồi trên xe bị hất văng xuống đường

Lật xe chở quan tài khiến người ngồi trên xe bị hất văng xuống đường

Xe ô tô chở quan tài lật ngang giữa đường, quan tài và người ngồi trên xe bị hất văng. Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 19 bị ách tắc hơn hai giờ đồng hồ.