Mận rụng đầy vườn do mưa đá, nông dân xót xa mang cho bò ăn

VOV.VN - Mưa đá làm thiệt hại nặng nhất là tại các vườn mận tam hoa đã vào vụ chín của bà con xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La .

Rạng sáng ngày 11/4, trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La xảy ra trận mưa đá kèm theo dông lốc, gây ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu của người dân. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là tại các vườn mận tam hoa đã vào vụ chín của bà con xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La .

Mưa đá khiến mận rụng đầy vườn, hầu hết đều bị dập nát
Kể cả những quả còn xanh cũng bị rụng.

Trận mưa đá kèm theo dông lốc xảy ra lúc khoảng 1h sáng nay 11/4, trên địa bàn thành phố Sơn La, kéo dài khoảng 30 phút. 

Tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tính sơ bộ có hơn 200 hecta diện tích trồng mận bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng hơn 350 tấn quả do bị rụng. Cá biệt tại một số vườn, quả mận rụng gần như toàn bộ, không có khả năng cho thu hoạch.

Mận rụng bị dập nát, nên người dân chỉ biết mang cho bò ăn.

Ngay trong ngày 11/4, chính quyền xã Chiềng Cọ cùng các cơ quan chức năng đã xuống tận các bản để rà soát, thống kê cụ thể các thiệt hại và tìm giải pháp giúp bà con khắc phục thiệt hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên