Mang Tết đến với trẻ em mồ côi và phụ nữ nghèo ở Hải Phòng

VOV.VN - Với nhiều cách làm sáng tạo, đặc biệt là qua “siêu thị 0 đồng”, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng mang Tết ấm no đến với trẻ em mồ côi và phụ nữ nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Siêu thị 0 đồng”- nơi tiếp nhận quà Tết cho trẻ em mồ côi và phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hải Phòng (23 Minh Khai, quận Hồng Bàng).

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, rất nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố Hải Phòng đã biết đến ý nghĩa nhân văn to lớn của “siêu thị” đặc biệt này.

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 1.200 trẻ em mồ côi và 700 phụ nữ nghèo là chủ hộ, lao động chính trong gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng mong muốn mang những món quà nhỏ bé nhưng đầy tình yêu thương, tiếp thêm động lực để các em mồ côi và phụ nữ nghèo trong cuộc sống.

Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng cho biết, sau 3 ngày phát động, “siêu thị 0 đồng” đã nhận được 1.200 suất quà, tương đương 360 triệu đồng.

“Tết cận kề nhưng cán bộ Hội tập trung hết tất cả tâm sức, trí lực đang cần giúp đỡ nhất, vào thời điểm cần thiết này. Rất nhiều trẻ em mồ côi, phụ nữ nghèo đang trong diện cách ly, thiếu việc làm, rất ảnh hưởng đến Tết; họ sẽ không có một cái tết trọn vẹn. Mang mùa xuân hạnh phúc đến cho phụ nữ và trẻ em mồ côi chính là mục đích của chương trình và cũng là tấm lòng của phụ nữ TP Cảng”, bà Liên nói.

“Siêu thị 0 đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng sẽ tiếp nhận hỗ trợ đến hết ngày 19/1; sau đó, các phần quà sẽ được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP chuyển đến tận tay các trẻ em mồ côi và phụ nữ nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trước đó, trong các đợt dịch thứ 2, thứ 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng đã kêu gọi và vận động được gần 20 tỷ đồng ủng hộ bà con các địa phương vùng dịch; hàng triệu phần quà, hàng trăm tấn hàng do Hội liên hiệp Phụ nữ TP vận động từ Hải Phòng vượt biển vào TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam, chia sẻ khó khăn với người dân các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca COVID-19/ngày, Hải Phòng giảm cấp độ dịch
Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca COVID-19/ngày, Hải Phòng giảm cấp độ dịch

VOV.VN - Ngày 12/1, Việt Nam ghi nhận 16.135 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 10.889 ca trong cộng đồng.

Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca COVID-19/ngày, Hải Phòng giảm cấp độ dịch

Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca COVID-19/ngày, Hải Phòng giảm cấp độ dịch

VOV.VN - Ngày 12/1, Việt Nam ghi nhận 16.135 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 10.889 ca trong cộng đồng.

Hải Phòng dành 1,7 tỉ đồng khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu
Hải Phòng dành 1,7 tỉ đồng khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu

VOV.VN - Chiều nay (11/1), UBND TP Hải Phòng tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu của Thành phố năm 2021 với số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng.

Hải Phòng dành 1,7 tỉ đồng khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu

Hải Phòng dành 1,7 tỉ đồng khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu

VOV.VN - Chiều nay (11/1), UBND TP Hải Phòng tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu của Thành phố năm 2021 với số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng.

Hải Phòng điều chỉnh việc cách ly và xét nghiệm đối với F0, F1
Hải Phòng điều chỉnh việc cách ly và xét nghiệm đối với F0, F1

VOV.VN - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh cách ly và xét nghiệm đối với F0 và F1 trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng điều chỉnh việc cách ly và xét nghiệm đối với F0, F1

Hải Phòng điều chỉnh việc cách ly và xét nghiệm đối với F0, F1

VOV.VN - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh cách ly và xét nghiệm đối với F0 và F1 trên địa bàn thành phố.