Mang trung thu đến với trẻ em khu phong tỏa, cách ly và điều trị Covid-19

VOV.VN - Không rộn ràng trống lân hay hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội, các em nhỏ đang ở trong khu điều trị hay khu cách ly vẫn cảm thấy ấm áp khi nhận được những món quà trung thu

Trung thu năm nay là một dịp rất đặc biệt với nhiều em nhỏ đang ở các khu điều trị và khu cách ly, phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 ở Đắk Lắk. Không rộn ràng trống lân hay hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội, các em vẫn cảm thấy ấm áp hơn khi nhận được những món quà trung thu và sự quan tâm đặc biệt từ các tổ chức đoàn thể và những nhân viên đang công tác tại đây.

Nhận túi quà trung thu từ các đơn vị tài trợ đến tận nhà trao tặng, em H'Sa Muel Adrơng, ở buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin chia sẻ, đây là trung thu đặc biệt nhất với em từ trước đến nay. Khoảng thời gian này những năm trước, em và em gái háo hức chờ đón để rước đèn trung thu ra nhà cộng đồng buôn và được các anh chị đoàn thanh niên tổ chức văn nghệ, xem chú Cuội, chị Hằng. Năm nay do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, buôn Pưk Prong phải phong tỏa để phòng chống dịch nên không khí buôn làng khá yên ắng. Tuy vậy, em vẫn rất vui vì được nhận quà trung thu đúng dịp để 2 chị em tự “phá cỗ” tại nhà.

"Em rất vui khi được nhận quà từ các anh chị, dù dịch bệnh nhưng chúng em vẫn được đón tết trung thu rất vui vẻ. Em cảm ơn các anh chị Hội đồng đội tỉnh và Nhà văn hóa thanh thiếu nhi Đắk Lắk đã tặng quà cho em", H'Sa Muel Adrơng bày tỏ.

Tại khu điều trị bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk những ngày này không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Cùng với công tác chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân, các cán bộ nhân viên ở đây còn thay mặt các nhà tài trợ đến từng phòng để tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi đang điều trị Covid-19.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Tuyết Nhung, Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 cho biết, tại đây hiện đang thu dung và tiếp nhận điều trị cho gần 500 bệnh nhân, trong đó có 117 trẻ em, cháu nhỏ nhất mới chỉ hơn 1 tháng tuổi. Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định, khả năng phục hồi tốt.

Những ngày qua, bệnh viện nhận được sự quan tâm của tổ chức, đơn vị, thông qua cán bộ nhân viên bệnh viện để tặng quà trung thu cho các cháu. Bác sĩ Phạm Thị Tuyết Nhung cho rằng đây là việc làm đáng quý, giúp động viên tinh thần các cháu, nhờ đó giúp các cháu ổn định tâm lý, vui vẻ lạc quan hơn, góp phần rút ngắn thời gian điều trị và tăng khả năng đề kháng, miễn dịch để sớm khỏi bệnh.

"Các em vào trong này không chỉ được điều trị, được chăm sóc mà còn được hướng dẫn, làm thế nào để các em cố gắng vượt qua chính mình, vượt qua bệnh tật để sớm được về với gia đình", bác sĩ Nhung cho biết thêm.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương ở Đắk Lắk đang phải thực hiện cách ly, phong tỏa để phòng chống dịch. Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một mùa trung thu thật ấm áp và đầy ý nghĩa, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ – Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”.

Anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, chương trình sẽ gửi đến các em những phần quà, bánh trung thu, học bổng, lồng đèn, sữa và đồ dùng học tập. Tùy vào tình hình thực tế tại các địa phương, tổ chức đoàn sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp mang ý nghĩa thiết thực để kịp thời hỗ trợ và động viên các em trong dịp trung thu năm nay. Riêng đối với cấp tỉnh, Hội đồng đội tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ sẽ trao tặng 500 suất quà đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, và các em đang điều trị hoặc đang thực hiện cách ly, phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19.

Đối với các đơn vị các địa bàn vùng xanh, vàng, cam, đỏ thì lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp làm sao để các cháu có điều kiện đặc biệt khó khăn, các cháu đang trong khu phong tỏa, các cháu mồ côi, trẻ khuyết tật có được không khí tết trung thu đầm ấm mặc dù trong điều kiện không tập trung đông người. Đối với cấp tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã tổ chức tại bệnh viện dã chiến và các bệnh viện khu vực để chăm sóc và đưa không khí trung thu đến với các cháu.

Một mùa trung thu lại về, khác với các năm trước, trung thu năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều trẻ em Đắk Lắk không có cơ hội được rước đèn, phá cỗ hay xem múa lân. Tuy vậy, với sự quan tâm từ chính quyền và các ban ngành đoàn thể, các em sẽ được đón mùa trung thu ấm áp và ý nghĩa với những món quà động viên kịp thời và thiết thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em ở nhiều địa phương đón Trung thu không đủ đầy nhưng vẫn ấm áp
Trẻ em ở nhiều địa phương đón Trung thu không đủ đầy nhưng vẫn ấm áp

VOV.VN - Không được tập trung đông để rước đèn ông sao, không múa lân và tiếng trống cắc tùng, dịch bệnh COVID-19 đang khiến Trung thu năm nay trở nên khác biệt so với các năm trước.

Trẻ em ở nhiều địa phương đón Trung thu không đủ đầy nhưng vẫn ấm áp

Trẻ em ở nhiều địa phương đón Trung thu không đủ đầy nhưng vẫn ấm áp

VOV.VN - Không được tập trung đông để rước đèn ông sao, không múa lân và tiếng trống cắc tùng, dịch bệnh COVID-19 đang khiến Trung thu năm nay trở nên khác biệt so với các năm trước.

Hơn 1.000 trẻ em là F0, F1 nhận quà Trung thu sớm
Hơn 1.000 trẻ em là F0, F1 nhận quà Trung thu sớm

VOV.VN - Dù đang ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hay là các trường F0, F1 ở tỉnh Tiền Giang vẫn được quan tâm, để các em đón tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

Hơn 1.000 trẻ em là F0, F1 nhận quà Trung thu sớm

Hơn 1.000 trẻ em là F0, F1 nhận quà Trung thu sớm

VOV.VN - Dù đang ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hay là các trường F0, F1 ở tỉnh Tiền Giang vẫn được quan tâm, để các em đón tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

Ấm áp Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La”
Ấm áp Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La”

VOV.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm nay, tối nay 18/9, Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La”.

Ấm áp Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La”

Ấm áp Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La”

VOV.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm nay, tối nay 18/9, Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La”.