Máy hái cà phê có công suất bằng 3 lao động

Ưu điểm nổi trội của loại máy này là không làm dập cành, hạn chế rụng lá.

Sáng nay (23/11), Hội Cơ khí tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo, giới thiệu máy hái cà phê Vinh Long. Đây là loại máy hái cà phê lần đầu tiên xuất hiện, do Công ty Cơ khí chế tạo Vinh Long, ở thành phố Buôn Ma Thuột chế tạo, sản xuất.

Chiếc máy hái cà phê khá gọn nhẹ

Cấu tạo của máy khá đơn giản, gồm hai thanh kẹp đệm cao su, dùng để kẹp vào cành cà phê và vận hành bằng bình ăc-quy 6 vôn, tạo rung cho quả cà phê rụng xuống. Ưu điểm nổi trội của loại máy này là không làm dập cành, hạn chế rụng lá, công suất bằng 3 người hái thông thường. Trọng lượng của máy và bình ắc-quy khoảng 4kg, năng lượng bình hoạt động liên tục trong 7 tiếng đồng hồ.

Theo tính toán của nông dân, nếu sử dụng loại máy này, mỗi ngày tiết kiệm được 500.000 tiền thuê nhân công.

Ông Hà Thanh Vinh – Giám đốc Công ty Cơ khí Chế tạo Vinh Long cho biết, đây là kết quả nghiên cứu, thử nghiệm trong 3 năm qua. Hiện Công ty chỉ mới sản xuất được 2.000 chiếc, bán với giá 2,5 triệu đồng/chiếc, bảo hành trong một năm.

Ông Lê Văn Phan – Phó Chủ tịch Hội Cơ khí Đắk Lắk nói rằng, việc ra đời máy hái cà phê đúng vào dịp này có ý nghĩa rất quan trọng, vì Đắk Lắk đang thiếu nhân công thu hoạch cà phê trầm trọng, giá nhân công lại đắt đỏ (150.000 – 200.000 đồng/ngày)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên