Miền Bắc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5
Các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Hà Giang… đang tập trung triển khai lực lượng, nhằm giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Bão số 5 đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân nhiều địa phương miền Bắc. Hiện nay, việc nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão là nhiệm vụ hàng đầu của các địa phương.
Theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng, bão số 5 đã làm cống Sông Trên (đê Hữu Văn Úc, huyện Tiên Lãng) bị sụt đất và nứt mái khu vực mang cống. Bão còn làm 1 nhà ươm cây giống bị sập; 6 nhà dân và 6 chòi canh thủy sản tốc mái, sập đổ; gần 10.000 ha lúa và 60.000 cây ăn quả bị gãy, đổ…. Các ngành và lực lượng chức năng ở Hải Phòng đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5.
Trong đó, Bộ đội Biên phòng địa phương triển khai hỗ trợ tàu thuyền bị mắc cạn khi neo đậu, giúp dân các vùng đã di dời tránh trú bão trở về nhà, sớm ổn định cuộc sống.
Đại tá Phạm Quang Đáo, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết: “Sau bão, Bộ đội Biên phòng cử các tổ đội công tác xuống các địa bàn, cùng với Đảng ủy, chính quyền địa phương, xã phường, thôn xóm đưa những người dân đi sơ tán về nhà đảm bảo an toàn; triển khai các tổ công tác xuống các khu vực lồng bè, phương tiện, các xã để giúp bà con khắc phục trở lại bình thường”.
![]() |
|
Bão số 5 làm nhiều nơi tại Quảng Ninh bị lở đất |
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Hà Giang vừa xảy ra mưa, lốc xoáy tại huyện Ðồng Văn, làm 2 người bị thương nhẹ, thiệt hại 193 nhà dân, 6 điểm trường, 1 nhà lưu trú học sinh, 1 nhà công vụ và 4 trụ sở thôn, tổng giá trị thiệt hại hơn 286 triệu đồng. Mưa cũng làm ảnh hưởng đến 320 ha ngô vụ thu đông đang trong thời kỳ thu hoạch.
UBND huyện Ðồng Văn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả đối với những điểm trường bị mưa lớn và gió lốc, đồng thời có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những gia đình bị thiệt hại.
Ông Nguyễn Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: “Huyện đã triển khai công tác khắc phục thiệt hại bão. Toàn bộ cán bộ viên chức, kể cả giáo viên, trong 2 ngày nghỉ nghỉ tại chỗ để thường trực phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay đã cơ bản khắc phục cho các nhà dân. Huyện giao cho ủy ban xã và các cơ quan khắc phục các điểm trường để sau khi bão kết thúc, các cháu có nơi học. Hiện huyện đang tổng hợp và sẽ hỗ trợ phần thiệt hại theo quy định”.
Tại tỉnh Thái Bình, bão số 5 đã làm đổ, ngã hơn 40.000 ha lúa mùa. Tại hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy, mưa bão đã làm sạt lở một số hệ thống đê, kè, cống, làm gần 2.000 ha đầm nuôi ngao, hơn 3.500 ha đầm nuôi trồng thủy sản thiệt hại. Hiện UBND tỉnh chỉ đạo các huyện tập trung tiêu thoát nước cứu lúa, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.
Ông Đỗ Như Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thái Bình cho biết: “Hệ thống tiêu tự chảy của 2 hệ thống bắc và nam vẫn tiếp tục hoạt động, đảm bảo tất cả các vùng trũng có thể tiêu nước ra được. Hiện nay, về cơ bản toàn bộ diện tích trên toàn tỉnh đã được tiêu úng. Chúng tôi tiếp tục triển khai chống bão số 6 và 2 hệ thống tiếp tục duy trì tiêu tự chảy tối đa lượng nước đệm trong hệ thống”.
Cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, các tỉnh phía Bắc cần tập trung chuẩn bị ứng phó với bão số 6. Trước mắt, các địa phương cần tranh thủ thu hoạch lúa hè thu, lúa mùa; bơm rút nước đệm chống úng; kiên quyết yêu cầu tàu thuyền, lồng bè trên biển trở về đất liền hoặc vào khu neo đậu; chằng cống nhà cửa, kho tàng; kiểm tra, chuẩn bị phương án ứng phó đối với các công trình hồ chứa, hầm lò, bến cảng...; chỉ đạo việc sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm./.
