Miền Trung: 7 người chết do lũ

Chiều 6/11, tại các tỉnh miền Trung, mưa đã giảm nước rút chậm, nhiều nơi vẫn còn bị cô lập do sạt lở tắc đường.

Cũng tính đến chiều 6/11, lũ đã làm 7 người chết, trong đó tỉnh Quảng Nam có 4 người chết, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, mỗi địa phương có 1 người chết.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hôm nay trời tạnh ráo, nước xuống chậm, lũ trên sông Hương, sông Bồ xuống báo động 2 nhưng nhiều tuyến đường huyết mạch, nhiều khu dân cư vẫn bị ngập lũ, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Để đối phó với tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai phương án tự quản tại chỗ, cử người canh gác những điểm ngập sâu hạn chế người đi lại.

Người dân thành phố Huế đang phải chịu cảnh sinh hoạt khó khăn do lũ

Ông Nguyễn Văn Giáo, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu, một xã vùng trũng ở huyện Phú Vang cho biết: Hiện nay trên Tỉnh lộ 2 chỉ còn vài điểm ngập sâu gần nửa mét,  riêng thôn Tài Mậu nhiều khu dân cư nước còn ngập nhà. Chính quyền địa phương đang tích cực triển khai phương án đối phó vỡi mưa lũ.

Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam mưa vẫn chưa ngớt Thủy điện Sông Tranh II liên tục xả lũ ở tất cả 6 cửa, lưu lượng nước xả 2.800m3/s, làm nước hạ du Sông Tranh dâng cao, tuyến độc đạo lên huyện Nam Trà My bị chia cắt. Do đó, việc kiểm tra huy động lực lượng khắc phục hậu quả, trợ giúp người dân tại huyện 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn xã.

Tại xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My có 5 nhà dân bị thiệt hại do sạt lở đất và đang đứng trước nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi. Trong đó nặng nhất là hai hộ Nguyễn Thị Liễu và Châu Lễ ở thôn 1 và thôn 2. Nhà chị Liễu bị quả đồi phía sau đổ sập xuống, làm vỡ bức tường, đất đá, nước bùn tràn vào nhà.

Còn nhà ở ông Châu Lễ bị nước lũ Sông Trường dâng cao, toàn bộ phần sân nền bị hư hại. Hiện nhà ông chỉ còn cách dòng lũ và vực sâu xói lở hơn 1m. Trong ngày 5/11, chính quyền xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My huy động lực lượng tại chỗ đến giúp đỡ, tháo dỡ nhà ông Lễ chuyển đến nơi an toàn.

Hiện nay hầu hết các tuyến đường liên thôn, liên xã ở huyện Nam Trà My và Bắc Trà Mỹ đều bị chia cắt do nước lũ và sạt núi. Đồng ruộng bị nước lũ bao phủ, các công thủy lợi, cầu cống đều bị nhấn chìm và bị xói lở, hư hỏng. Có hàng chục điểm sạt lở lớn tại các tuyến đường Trà My đi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh lộ 616 đoạn qua xã Trà Tân và tuyến đường liên xã về Trà Bui với hàng ngàn m3 đất đá đổ xuống, vùi lấp toàn bộ nền đường, giao thông tắc nghẽn.

Nhiều ngôi nhà ven sông Thu Bồn đoạn qua cầu Bà Rén, Quế Sơn, Quảng Nam bị ngập sâu

Về phương án khắc phục giao thông tạm thời lên các huyện vùng cao Quảng Nam, ông Nguyễn Bá Nghĩa, Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam cho biết: Sở sẽ hợp đồng với xe múc thông tuyến tạm thời, sau đó thống kê, làm dự toán sửa chữa lâu dài.

Thời tiết mưa lũ ở các tỉnh miền Trung còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên ở nhiều nơi, chính quyền và người dân còn tâm lý chủ quan, lơ là trong việc đối phó với mưa lũ. Đợt mưa lần này tại miền Trung  tuy chưa phải là lớn nhưng đã làm 7 người thiệt mạng.

Tại Quảng Ngãi, nước lũ trên sông Trà Bồng, sông Vệ chưa quá mức báo động 1 nhưng đã có 1 người dân ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn bị lũ cuốn trôi khi bơi qua suối đón tre. Ông Chung Quan Bắc, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn cho biết: “Các đoàn thể trong xã lo tổ chức mai táng nạn nhân. Qua sự việc này, người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ mình chứ quá nhiều sông suối hẻo lánh, khó có thể đủ lực lượng mà canh gác hết các điểm ngập nước”.

Tất cả những cái chết thương tâm do lũ cuốn trôi đều do sự bất cẩn và chủ quan, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tính mạng và tài sản khi mà lũ vần còn chia cắt, cô lập kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.