Miền Trung bảo đảm an toàn cho người dân vùng sạt lở

Các tỉnh cũng chủ động chuẩn bị phương án bảo vệ các công trình, hồ đập, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Mưa bão những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn bờ sông, bờ biển tại các tỉnh miền Trung.

Hàng nghìn người dân sống trong cảnh lo lắng vì mưa lũ, sạt lở (ảnh KT)

Mưa lớn đã làm sạt lở hàng chục km bờ biển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu vực Cồn Dâu và thôn Thái Dương Hạ, huyện Hương Trà, bờ biển xâm thực vào đất liền dài 400m, sâu 35m, ảnh hưởng gần 200 hộ dân. Tại đây, biển chỉ còn cách bờ phá Tam Giang hơn 20m, nguy cơ mở 1 cửa biển mới nếu tiếp tục bị sạt lở.

Tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, gần 100 hộ dân ở xóm Đuồi và xóm Đá cũng đang sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, liên tục bị bão lũ uy hiếp.

Không riêng bờ biển bị xâm thực, các con sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Dọc theo sông Hương, Sông Bồ, sông Ô Lâu…, bờ sông bị sạt lở dài hơn 70 km , ảnh hưởng đời sống và sản xuất của gần 2.500 hộ dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương trong vùng sạt lở huy động nhân dân dùng bao cát, đá hộc làm kè chắn sóng, đồng thời, sẵn sàng phương án di dời dân khi bão lũ xảy ra.

Ông Đỗ Khắc Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trước mắt, xã đã huy động 20 người dùng bao cát kè để chống sạt lở. Về lâu dài, chúng tôi đề nghị huyện và tỉnh chống sạt lở bằng đá để bảo đảm an toàn hơn. Đồng thời, xã cũng có phương án khi tình hình lụt bão xảy ra thì di dời 100 hộ ở vùng này để bảo đảm tính mạng cho người dân”.

Mưa lớn trong mấy ngày qua khiến lượng nước trong các hồ chứa ở tỉnh Quảng Trị lên cao, tuy nhiên vẫn đảm bảo an toàn vượt lũ. Một số hồ chứa lớn như: Trúc Kinh, Bảo Đài, La Ngà… do xây dựng lâu năm hiện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi mưa lũ lớn, cần được bảo vệ.

Chủ động đối phó với mưa lũ trong vài ngày tới, Công ty Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị phối hợp với các địa phương trong tỉnh chuẩn bị lực lượng, tập kết vật tư, thiết bị tại các công trình thủy lợi, đê kè ven biển, sạt lở ven sông sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Công ty cũng thực hiện nghiêm quy trình vận hành xả lũ và có phương án bảo vệ an toàn công trình và hạ du theo cam kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.