Miền Trung chống chọi với mưa lũ

Tại các tỉnh miền Trung, mưa lũ đang gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống của người dân cũng như hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng

**Tính đến 16h ngày 7/11, tại Huế, mưa vẫn rất to gây ngập lụt trên địa bàn toàn tỉnh. Ngập nặng nhất là tại các xã: Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Xuân… huyện Hương Trà. Còn tại huyện Quảng Điền là các xã: Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Thọ.

Ông Nguyễn Xuân Ty - Chủ tịch UBND huyện Hương Trà cho biết, hiện nay tại các xã: Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Xuân đoạn ngập sâu từ 1m - 1,5m, Hương Phong từ 0,5m - 0,8m. Do nước lũ đổ về nhanh toàn bộ các tuyến đường đi qua các xã này điều bị chia cắt trong lũ.

Mưa lũ lớn đã chia cắt nhiều tuyến đường về các huyện Quảng Điền,  Hương Trà, Phú Vang. Một số tuyến đường chính của thành phố Huế như Nguyễn Huệ, Hùng Vương, ngập từ 0,3m - 0,6 m.

Các tuyến đường trong nội thành Huế ngập sâu từ 0,5m - 1,8m. Đặc biệt tuyến giao thông nối liền với Huế và huyện miền núi A Lưới có nhiều điểm sạt lỡ nghiêm trọng.

Ghe là phương tiện đi lại của người dân Hương Phong tính đến thời điểm này

Ông Hồ Xuân Trăng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết: Tính đến thời điểm này đã có trên 30 điểm sạt lỡ trên Quốc lộ 49. Riêng ở đèo Pê Ke  đoạn qua xã Hồng Thủy bị sạt lỡ nghiêm trọng.

Để đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, lãnh đạo huyện yêu cầu công nhân mỗi ngày phải bỏ thời gian 3 tiếng để nạo vét đất đá sạt lở.

Có mặt tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền trưa 7/11, nước vẫn đang ngập hơn 2/3 số hộ dân, có những thôn nước còn ngập sâu hơn 1,5m. Người dân phải sống trên thuyền, trên ghe, nước ngập đang chia cắt tất cả các thôn trong xã chỉ một số hộ gia đình sống ở nơi gò cao.

Người dân ở đây, từ người già đến trẻ nhỏ, chỉ biết ngồi trên các vật dụng được kê lên cao như bàn, ghế trong nhà nhìn ra biển nước.

Ông Trần Dân - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh cho biết: Trước khi trận lũ diễn ra, lãnh đạo xã đã thông báo cho bà con tình hình bão lũ và lên phương án để mọi người dân chủ động ứng phó.

Chính quyền xã cũng đã di chuyển một số hộ dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất đến nơi an toàn. Trận lũ năm nay rất lớn, diễn biến bất thường nên toàn xã vẫn có nhiều hộ chịu thiệt hại nặng nề. Những hộ này chúng tôi sẽ có phương án hỗ trợ kịp thời, không để hộ nào đói trong mưa lũ.

Nước lũ tràn qua Quốc Lộ 49 đoạn qua thôn Hải Trình xã Phú Thanh

Trong lúc đó, tại rốn lũ Hương Phong bà con ở đây vẫn đang đối diện với trận lũ thứ 3 liên tiếp trong 3 ngày từ 5 đến 7/11.

Ông Trần Viết Chức - Chủ tịch UBND xã Hương Phong huyện Hương Trà khẳng định: Do bà con Hương Phong đã quá quen với lũ rồi nên mực nước như trưa ngày 7/11 sẽ không gây nguy hiểm đáng kể.

Riêng việc sạt lỡ ở thôn Long Hồ Thượng  xã Hương Hồ hiện nay tình hình sạt lở vẫn tiếp tục tái diễn. Trước mắt huyện Hương Trà đã chủ động sơ tán khẩn cấp 5 hộ dân đang sinh sống tại nhà thờ Nguyễn Văn và sử dụng 1000 bao tải đá để gia cố hạn chế sạt lở.

Tính đến cuối giờ chiều 7/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 4070 ngôi nhà bị ngập lũ trong đó thành phố Huế có 2800 ngôi nhà, Hương Trà có 820 nhà, 100 ha hoa màu bị ngập, đỗ.

Trong buổi sáng cùng ngày, tại vị trí cách điểm thi công cầu số 1 hồ Tả Trạch 100m có 1 xà lan dài 30 khai thác cát sạn phục vụ thi công hồ chứa nước bị trôi dạt sau đó bị lật úp mắc cạn trên lòng hồ ảnh hưởng đến quá trình thi công cầu số 1.

Trước tình hình đó, ông Lê Trường Lưu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Ban Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (Đơn vị chủ đầu tư dự án Tả Trạch) kết hợp cùng lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành đục thông khí ở khoang đáy, đến cuối giờ chiều xà lan đã được xử lý đánh chìm và neo đậu an toàn.

“Cõng xe”  đi chạy lũ

** Tại tỉnh Quảng Nam, mưa to trên diện rộng, lượng mưa có nơi lên đến hơn 600mm, gây ngập nặng tại vùng trũng thấp thuộc các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc, giao thông đi lại khó khăn.

Theo UBND huyện Quế Sơn, có thêm một trường hợp bị thiệt mạng do mưa lũ. Nạn nhân là cháu Doãn Minh Huân (6 tuổi) ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn bị chết đuối do nghịch nước lũ.

Hiện nay, tại huyện miền núi Nam Trà My, mưa to đã gây sạt lở vùi lấp 17 ngôi nhà tại thôn 2 xã Trà Mai, trong đó có 6 nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Chính quyền huyện Nam Trà My đã huy động lực lượng công an, bộ đội, dân quân địa phương di dời người dân đến tránh trú tại nhà cộng đồng tránh lũ.

Mưa lũ những ngày qua cũng làm tê liệt hệ thống giao thông giữa huyện Nam Trà My với các huyện đồng bằng.

Nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện về 10 xã cũng bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Hiện nay công tác khắc phục sạt lở tại huyện Nam Trà My chưa thể thực hiện được vì trời vẫn còn mưa rất to.

Ghe là phương tiện đi lại của người dân

Ngoài ra do sự cố đường dây 35KV bị ngã đổ gây mất điện trên diện rộng,  hệ thống thông tin liên lạc cũng bị đứt hoàn toàn.

** Tại thành phố Đà Nẵng, 2 ngày qua liên tục có mưa to đến rất to làm ngập một số tuyến đường và khu dân cư  trong nội thành.

Riêng huyện Hòa Vang, một số xã bị ngập trong lũ. Sáng 7/11, UBND huyện Hòa Vang đã cho học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học.

** Tại Bình Định, nhiều tuyến đường ở thành phố Quy Nhơn  bị ngập lụt. Nước lũ về nhanh gây sạt lở tuyến đường ở huyện miền núi An Lão, gây chia cắt giao thông với 3 xã vùng cao An Toàn, An Quang, An Nghĩa.

Ngay trong sáng 7/11, UBND huyện Vân Canh đã chỉ đạo khắc phục đảm bảo giao thông. Riêng huyện Tuy Phước nằm cuối nguồn nước sông Kon, nước lên nhanh làm các tuyến đường DT 636, DT 640 nước ngập hơn nửa mét, chia cắt giao thông từ trung tâm huyện về các xã khu đông, bà con phải dùng thuyền để qua lại.

** Trong các ngày qua, do có mưa lớn ở thượng nguồn nên lượng nước đổ về lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 tương đối lớn. Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 đưa ra thông báo có thể sẽ thực hiện xả lũ trong các ngày tới.

Đến chiều 7/11, hồ thủy điện Đồng Nai 3 đã đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường là 590m, trong khi lượng nước lũ vẫn tiếp tục đổ về.

Trước tình hình này, Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị chính quyền hai huyện Bảo Lâm và Cát Tiên triển khai ngay các phương án phòng chống lụt bão, đồng thời khẩn trương sơ tán, di dời dân đang sinh sống ở vùng trũng, thấp có khả năng bị ngập sâu đến vùng cao an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.