Miền Trung chủ động đối phó với bão Nalgae

Chính quyền và người dân các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên đang khẩn trương huy động lược lượng, triển khai các biện pháp đối phó với bão.

Nhiều ngày qua, địa bàn các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to trên diện rộng, gây ngập úng vùng trũng thấp. Trước khả năng bão Nalge đổ bộ vào nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, chính quyền và người dân các địa phương từ Quảng Bình đến Phú Yên đang khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó với bão.

Ngày 3/10, tại tỉnh Quảng Bình trời tiếp tục có mưa, mực nước trên các sông đang xuống chậm. Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, sáng 3/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 5 tàu, 10 ca nô với 500 cán bộ chiến sỹ về hỗ trợ bà con 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời giúp địa phương chủ động đối phó với bão Nalgae.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, toàn bộ tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn tại các âu thuyền tránh bão. Các đồn biên phòng tuyến biển, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức kiểm đếm, sắp xếp tàu thuyền cho ngư dân, tránh va đập hư hỏng.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát lại số hộ trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời khi cần thiết, đề phòng mưa lũ chia cắt dài ngày. Tỉnh đã dự trữ 100 tấn gạo và 100 tấn mì ăn liền, đồng thời yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ lương thực, xăng dầu, muối tại các địa bàn xung yếu, đủ dùng từ 7 - 10 ngày.

Ông Văn Lập, Phó Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Do đặc điểm của huyện miền núi thường bị chia cắt, nên phương án phòng chống bão số 6 của huyện là theo phương châm 4 tại chỗ. Công tác dự trữ lượng thực tại chỗ rất quan trọng, ở những điểm thường bị chia cắt lương thực phải dự trữ ít nhất trong vòng 10 ngày. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện cũng huy động lực lượng giúp dân chằng, chống nhà cửa”.

Đến sáng 3/10, tỉnh Quảng Nam còn 4 tàu câu mực, với 148 lao động đang hoạt động trên biển, tất cả đều đã được thông tin đầy đủ về diễn biến  bão Nalgae đã vào nơi neo đậu an toàn. Ông Nguyễn Thành Phát - Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Nam cho biết: Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông, ven biển có nguy cơ sạt lở, lũ quét đất để chủ động phương án sơ tán dân. Ban quản lý các hồ thủy điện trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, có kế hoạch vận hành điều tiết xả lũ linh hoạt.

Đến thời điểm này, tỉnh Bình Định cũng đã liên lạc và kêu gọi được 71 tàu thuyền, với gần 370 lao động đang hoạt động ở vùng biển khu vực phía Bắc vào nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, do nằm xa vùng ảnh hưởng của cơn bão số 6, nên các tàu thuyền của Bình Định vẫn đang đánh bắt ở vùng biển phía Nam.

Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: “Số lượng tàu hoạt động ở vùng biển phía Nam vẫn hoạt động đánh bắt bình thường. Số tàu thuyền khu vực phía Bắc đã vào tránh bão số 4, 5 và số 6. Họ vẫn liên lạc với gia đình bình thường và không ra biển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.