Miền Trung hỗ trợ người dân bị lũ chia cắt

Đến nay mưa lũ đã làm 7 người chết, 4 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà vẫn còn bị ngập sâu trong nước lũ.

** Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã làm nhiều tuyến đường và khu dân cư ở TP Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước. Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân bị đảo lộn. Điều đáng nói, tình trạng ngập lụt kéo dài tại các khu dân cư lại do việc quy hoạch thiếu đồng bộ và sự thi công dàn trải, chậm tiến độ của nhiều dự án chỉnh trang đô thị.

Hai ngày nay, nhiều khu dân cư thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn còn chìm sâu trong nước. Hơn 1.000 hộ dân ở xã Hòa Liên bị ngập từ 1- 2m, có nhà nước đã lên tới mái. Phương tiện đi lại duy nhất của người dân lúc này là ghe và thuyền thúng.

Nhiều người dân nơi đây cho biết, kể từ ngày Công ty Trung Nam triển khai xây dựng Khu đô thị Golden Hill, nhiều diện tích ao hồ, ruộng lúa của dân bị san lấp. Vì vậy, mỗi khi có mưa lũ, cộng với nước thượng nguồn đổ xuống, gây ngập nặng tại các khu dân cư.

Các khu dân cư xã Hòa Liên ngập chìm trong lũ

Hiện, hàng ngàn người dân nơi đây phải đối mặt với nguy cơ thiếu đói và khan hiếm nước sinh hoạt do bị cô lập. Không riêng gì ở xã Hòa Liên, mà tại một số khu dân cư thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cũng bị ngập sâu từ 0,5m- 1,5m.

Hiện nay, nhiều khu dân cư ở TP Đà Nẵng thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi mưa lớn. Nguyên nhân là việc xây dựng nhiều khu đô thị, khu du lịch sinh thái kéo theo nhiều diện tích ao hồ, đồng ruộng bị bồi lấp, hệ thống thoát nước chưa được xây dựng đồng bộ. Trong khi đó, nhiều công trình triển khai chậm tiến độ, kéo dài từ năm này qua năm khác, thiếu hệ thống thoát nước.

**Đến chiều 17/10, hơn 6.100 nhà dân ở tỉnh Quảng Bình còn bị ngập sâu, nặng nhất là các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch.

Tại huyện Quảng Ninh, mặc dù nước đã rút, nhưng đường từ trung tâm huyện về 14 xã vùng trũng vẫn còn bị chia cắt. Trong sáng 17/10, UBND huyện Quảng Ninh đã cử cán bộ đưa mỳ ăn liền, hàng trăm thùng nước uống cấp phát cho bà con vùng bị lũ chia cắt.

Người dân Phường Hòa Minh đưa trẻ em sơ tán

Vấn đề đặt ra lúc này là giải quyết phương tiện di chuyển, nước uống, xử lý vệ sinh môi trường. Ông Trần Đại Thọ- Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết không để cho nhân dân đứt bữa”.          

** Còn ở tỉnh Quảng Trị trời đã ngớt mưa, lũ trên các sông xuống chậm và vẫn còn ở mức cao, tiếp tục ngập lụt và chia cắt các xã vùng trũng của các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Vĩnh Linh...

Đường vào 6 xã vùng Lìa, huyện Hướng Hóa, cầu tràn qua 3 xã vùng chiến khu Ba Lòng, huyện Đakrông vẫn còn ngập sâu, tiếp tục gây chia cắt.

Các lực lượng lượng công an, quân đội, biên phòng được điều động giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 5 triệu đồng.

Chiều 17/10, một số xã của các huyện: Quảng Điền, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn bị ngập, việc đi lại còn nhiều khó khăn. Một số tuyến đường đi các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới bị sạt lở.

Tuyến đường về các xã Hải Thiện, Hải Thành (Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) ngập sâu trong nước gây chia cắt (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Các đơn vị giao thông đã huy động lực lượng và xe máy khắc phục để đảm bảo thông tuyến. Tranh thủ trời tạnh ráo, các địa phương huy động nhân dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, khử trùng giếng nước.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đi thăm, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Mưa lũ cũng đã làm tuyến đường sắt Bắc- Nam và Quốc lộ 1A qua miền Trung bị ngập, có nơi sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông. Đến chiều 17/10, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình vẫn còn ngập sâu.

Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình bố trí 3 chốt chặn tại đường tránh thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và Nam huyện Lệ Thủy để hướng dẫn phương tiện đi theo đường Hồ Chí Minh tránh lũ.

Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn khu gian Mỹ Chánh, tỉnh Quảng Trị, Phò Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở, ngập sâu.

4 chuyến tàu với hơn 1.300 hành khách đang kẹt tại gà Đông Hà và ga Huế. Công ty quản lý sửa chữa  đường sắt Bình Trị Thiên huy động lực lượng phương tiện tập trung khắc phục. Đến 15h ngày 17/10, tuyến đường sắt Bắc Nam đã cơ bản thông tuyến.

Cầu Thạch Hãn mịt mù trong mưa (Ảnh: Báo Quảng Trị)

** Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa đến mưa to. Tại huyện miền núi Bắc Trà My nhiều tuyến đường liên thôn, xã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Mưa từ thượng nguồn sông Rai đổ về đã cuốn trôi 3 người dân ở khu vực cầu Ông Sẵn, thôn 6, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Rất may 3 người này bám vào các bụi cây bên sông, cầm cự được 6 giờ đồng hồ và đã được đội xung kích phòng chống lụt bão xã cứu và kịp thời đưa lên bờ an toàn.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt, nhiều xã của huyện Hương Khê bị cô lập, nhiều nhà dân, trường học ngập sâu trong nước, khiến học sinh phải nghỉ học. Chính quyền địa phương các cấp đang triển khai nhanh chóng di dời người dân khỏi vùng lũ nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đất và chủ động chuẩn bị các phương án nếu có tình huống xảy ra.

** Tại Hà Tĩnh, do nước sông Ngàn Sâu đang dâng cao khiến vùng rốn lũ của huyện Hương Khê ngập lụt cục bộ ở các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Đô, Hòa Hải...

Để đảm bảo an toàn, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học. Ngày 17/10, xã Phương Điền có 600 học sinh nghỉ học.

Xã Phương Mỹ được coi là rốn lũ của Hà Tĩnh. Nước lũ đã cô lập 16 thôn với hơn 3.800 nhân khẩu. Các phương tiện cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do nước lũ chảy rất xiết và nhiều chỗ xoáy.

Chính quyền địa phương đã cắt cầu phao qua sông Ngàn Sâu, huy động thuyền, bè và xuồng máy chủ động chở người đi sơ tán.

Tại “rốn lũ” Phù Nhiêu, tỉnh Quảng Bình, nhiều căn nhà đã bị ngập nặng khiến người dân phải sơ tán (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Hiện nay, huyện Hương Khê đã điều động các lực lượng công an, quân đội giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, đề phòng nước dâng cao, kiểm tra, rà soát lại các vùng xung yếu có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ quét để lên phương án di dời dân đến nơi an toàn...

Huyện cũng cử lực lượng canh gác, kiểm tra an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, đặc biệt lưu ý các hồ chứa nhỏ và đang xuống cấp.

Tại các tuyến giao thông xung yếu, Sở GTVT Hà Tĩnh cũng tổ chức lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông và xử lý kịp thời sự cố xảy ra.

**Sau những ngày mưa lũ, hiện nay việc tìm kiếm cứu nạn là những công việc cấp bách, đặc biệt ở miền Trung và ĐBSCL. Hội Chữ thập đỏ và MTTQ các tỉnh vùng lũ đang vận động các tổ chức, tập thể, cá nhân và các địa phương trên cả nước chung tay hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần nhằm sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đang tích cực trợ giúp các hộ khó khăn trong mùa lũ, chuẩn bị phương tiện và vật dụng cần thiết để sẵn sàng cung ứng khi các địa phương có nhu cầu.

Sáng 17/10, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Hải Lăng. Đoàn đã hỗ trợ 2 xã Hải Hòa và Hải Thiện 200 chiếc phao cứu sinh.

Hiện tại, số tiền hỗ trợ do các tổ chức, đoàn thể xã hội trong và ngoài nước giúp người dân vùng lũ ở tỉnh Đồng Tháp là gần 6 tỷ đồng.

Còn tại An Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động 2.500 kg gạo hỗ trợ 530 gia đình di dời, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước giúp đỡ.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hỗ trợ cho tỉnh An Giang 50 triệu đồng để mua áo phao, 100 triệu đồng mua lương thực và 300 thùng hàng.

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cũng vừa chuyển tới hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang số tiền hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng.

Những con số thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương miền Trung và ĐBSCL vẫn đang tăng từng ngày. Do vậy, ngoài những hỗ trợ của chính quyền các địa phương, người dân vùng lũ cần những tấm lòng sẻ chia để giúp họ vượt qua khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.