Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả lũ
Người dân các địa phương đang tập trung sửa chữa đường sá, tạm thời thông tuyến, tập trung phương tiện nạo vét kênh mương, ruộng đồng…
Trên địa bàn các tỉnh miền Trung trời đã hết mưa, nhưng hiện nay, các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục sạt lở đường sá, công trình thủy lợi, đồng ruộng bị sa bồi thủy phá.
Đợt mưa lũ này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, thế nhưng đã có 3 người thiệt mạng, trong đó Quảng Ngãi 2 người, Bình Định 1 người. Hiện nay, tại tỉnh Bình Định nước đã rút nhanh, chỉ còn ngập cục bộ một số điểm trên các tuyến Tỉnh lộ ở huyện Tuy Phước. Chính quyền và người dân các huyện miền núi An Lão, Hoài Ân đang tập trung sửa chữa đường sá, tạm thời thông tuyến, tập trung phương tiện nạo vét kênh mương, ruộng đồng, sớm sản xuất vụ đông xuân.
Ông Nguyễn Minh Phụng, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang tập trung nạo vét dòng chảy, tìm mọi cách để cho thoát nước, và hốt cát sa bồi, tập trung cho sản xuất vụ Đông Xuân. Huy động tất cả lực lượng tại chỗ và các lực lượng khác hỗ trợ các xã”.
![]() |
|
Bộ đội giúp dân dọn dẹp sau lũ ở Quảng Nam (Ảnh: Viết Phúc) |
Còn tại tỉnh Quảng Nam, hiện nay nước qua các tràn sông Trường đã rút, người dân có thể qua lại. Tuy nhiên, hiện trên tuyến ĐT 616 từ huyện Tiên Phước lên Nam Trà My bị sạt lở, hàng trăm khối đất đá chắn ngang đường, đoạn tránh qua thủy điện Sông Tranh 2, cản trở giao thông. Tuyến đường từ Trung tâm huyện về các xã Trà Bui, Trà Giác, Trà Ka vẫn còn bị sạt lở.
Hiện nay, chính quyền huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang tập trung phương tiện để khắc phục sự cố này. Điều đáng nói là đêm 27/11, tình trạng rung chấn nhẹ ở khu vực huyện Bắc Trà My lại tiếp tục xảy ra với cường độ dày hơn, mạnh hơn.
Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Đợt mưa vừa qua còn khoảng 500-600 khối chắn ngang đường và địa phương đang tìm cách khắc phục để thông tuyến lên Nam Trà My. Lúc 21h30 đêm 27/11 lại xảy ra rung chấn mạnh hơn nên người dân rất hoang mang”.
Còn tại Quảng Ngãi, tranh thủ trời nắng, các địa phương tập trung dọn dẹp vệ sinh. Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi đã huy động hàng chục xe ủi, xe đào cùng nhân lực giải tỏa khối lượng đất đá sạt lở tại huyện miền núi Sơn Tây và Ba Tơ, tạm thời hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông trên đường tránh; đồng thời cắt cử lực lượng ứng trực tại những khu vực nguy hiểm hướng dẫn người tham gia giao thông.
Nhờ chủ động nguồn lương thực trước mùa mưa bão nên đời sống đồng bào dân tộc 2 huyện miền núi Sơn Tây và Ba Tơ cơ bản vẫn ổn định. Riêng đường về 3 xã Ba Khâm, Ba Nam, Ba Trang, huyện Ba Tơ hiện vẫn bị cô lập.
Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đối với những nơi phương tiện không đến được thì địa phương huy động nhân công làm đường phụ để nhân dân qua lại và khắc phục thông tin liên lạc. Về công tác dự trữ lương thực, chúng tôi đang cố gắng hết sức hỗ trợ người dân để không có nơi nào đói”./.
