Miền Trung: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ

Chính quyền các cấp chỉ đạo đảm bảo lương thực, đề phòng mưa lũ chia cắt dài ngày và nghiêm cấm người dân đi lại, đánh cá, vớt củi trên sông, đầm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày 14 và 15/10, tại các tỉnh miền Trung có mưa vừa đến mưa to gây ngập úng cục bộ ở các vùng thấp trũng. Các tỉnh miền Trung đang khẩn trương triển khai các phương án đối phó với mưa lũ.

Từ chiều 15/10 đến sáng 16/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa  to đến rất to. Riêng tại huyện miền núi A Lưới, lượng mưa lên đến 218 mm. Mực nước sông Hương vượt báo động I, sông Bồ trên báo động II  0,5 mm. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại các phường thuộc nội thành thành phố Huế và 1 số vùng ven sông Bồ, vùng đầm phá Tam Giang.

Đề phòng mưa to gây lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu các địa phương triển khai các phương án đối phó với mưa lũ. Các huyện vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai, vùng sạt lở ven biển tiến hành rà soát, sẵn sàng nhân lực phương tiện để di dời dân khi lũ lên cao. Rút kinh nghiệm từ các mùa mưa lũ năm trước, năm nay, người dân các vùng thấp trũng trong tỉnh đã kê dọn tài sản lên cao, dự trữ thực phẩm, mì ăn liền, nước uống dùng trong 1 tuần đến 10 ngày.

Anh Phan Sang, người dân xã Phú Thuận, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Mưa rất to, một số vùng nội thành đường ngập xe đi lại khó khăn, dễ tắt máy. Riêng chỗ tôi vì ở gần hồ nên nước dâng cao, rất dễ vào nhà, vì vậy gia đình đang kê cao đồ đạc, chuẩn bị gạo, mì tôm, dưa mắm để dùng trong những ngày tới”.

Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn làm Quốc lộ 12, 15 bị ngập nhiều điểm, gây sạt lở và chia cắt giao thông. Cụ thể như ở ngầm Bùng ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch nước ngập sâu 2,7 mét, gây sạt lở ta luy. Đặc biệt, hơn 2 tuần qua, các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn còn bị chia cắt dài ngày. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương chủ động với phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là chủ động và lương thực và nước uống trong vòng 7 ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Phùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình cho biết: “Do điều kiện địa hình và ảnh hưởng của các trận mưa trước đã no nước nên mưa xuống dâng lên. Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương chủ động phương châm “4 tại chỗ”, chủ động lương thực trong vòng 7 ngày đề phòng mưa lũ chia cắt dài ngày”.

Những trận mưa liên tiếp kéo dài từ đêm 15/10 đến sáng 16/10 khiến mực nước trên các sông ở Quảng Trị lên nhanh. Lượng mưa phổ biến từ 70 - 100 mm, có nơi hơn 100 mm. Một số hồ chứa ở Quảng Trị như Bào Đài, La Ngà.. mực nước đã vượt ngưỡng qua tràn và đang xả lũ để điều tiết.

Sáng 16/10, lũ trên các sông vượt báo động 1, có nơi xấp xỉ báo động 2 và đang tiếp tục lên nhanh, gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư vùng trũng thấp ven sông của huyện Triệu Phong, Hải Lăng. Trong sáng 16/10, lãnh đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương triển khai phương án đối phó với lũ, sơ tán dân vùng thấp lên cao.

Ông Lê Đan Sơn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cho biết: “Mưa cường suất lớn, đặc biệt là trong 2 tiếng đồng hồ từ 6h30 – 8h30 sáng 16/10 mưa rất lớn. Nước lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh. Do cường suất mưa lớn nên gây ngập cục bộ một số địa phương. Hiên nay, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và thông báo cho các địa phương triển khai phương án đối phó với lũ”.

Cũng như các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, từ đêm qua đến sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng có mưa to trên diện rộng, gây ngập tại một số tuyến đường như Trần Cao Vân, Quang Trung, Lê Duẩn, Dũng Sỹ Thanh Khê./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.