Mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo Việt Nam – Australia

Việt Nam và Australia chia sẻ thông tin nhằm tìm hướng đi, cơ hội mới cho các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục đào tạo đại học và sau đại học.

Tại Diễn đàn giáo dục tương lai Việt Nam – Australia, do Văn Phòng đại diện Thương mại của Australia, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp tổ chức sáng 10/11 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ thông tin liên quan đến định hướng chính sách cho tương lai giáo dục 2 nước, nhằm tìm hướng đi, cơ hội mới cho các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục đào tạo đại học và sau đại học.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: gdtd.vn)

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH cho biết, bên cạnh việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo..., Việt Nam đã phối hợp với nhiều quốc gia, trong đó có Australia nhằm đẩy mạnh phát triển dạy nghề cả về quy mô và chất lượng. Năm 2010, một văn bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên ở lĩnh vực này cũng đã được ký kết.

Ông Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng: “Thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường đưa sinh viên của các cơ sở dạy nghề sang học tập tại Australia. Hiện nay, một số cơ sở dạy nghề của Australia cũng đã bắt đầu kết nối với 1 số cơ sở dạy nghề của Việt Nam. Chúng tôi rất khuyến khích và mong muốn hợp tác với Australia bởi xét thấy phù hợp về cả cơ chế cũng như cách thức đào tạo trong điều kiện của Việt Nam”.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển đào tạo nghề, ông Allaster Cox, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia tại Việt Nam cho rằng: “Đến nay, nhiều gia đình vẫn nghĩ đào tạo nghề sẽ không mang lại nhiều giá trị và ngay cả khi được đào tạo nghề thì cũng sẽ không dễ kiếm được một công việc với thu nhập cao. Việt Nam cần phải lấp đầy những thiếu hụt về tay nghề trong mọi thành phần kinh tế. Chúng ta cần phải nhận thức được đào tạo nghề chính là một hướng để có việc làm và thu nhập tốt”.          

Hiện tại, mỗi năm Chính phủ Australia cấp cho Việt Nam hơn 200 học bổng, chiếm hơn 1/3 tổng số tiền viện trợ không hoàn lại mà Chính phủ Australia dành cho Việt Nam hàng năm. Nhiều trường đại học của Việt Nam đã có chương trình liên kết đào tạo ở bậc đại học và sau đại học với các trường của Australia…

Các đại biểu tin tưởng rằng, trong tương lai, Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục có những hoạt động tích cực củng cố, mở rộng các chương trình hợp tác nhằm phát triển giáo dục và đào tạo của 2 quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.