Mô tô đâm vào mẹ bế con gái sang đường khiến 3 người tử vong

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể do lái xe xe môtô sau khi sử dụng rượu bia, nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép.

Lúc 19 giờ 25 tối 4/7 tại Km 985 +450 Quốc lộ 14, thuộc địa bàn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) xảy ra tai nạn giao thông giữa một xe môtô và 2 người đi bộ, hậu quả khiến 3 người tử vong.

Hiện trường tai nạn 3 người chết tối 4/7. Ảnh Văn Trăm.

Ngày 5/7, Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, lúc 19 giờ 25 phút tối 4/7 tại Km 985 +450 Quốc lộ 14, thuộc địa bàn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) xảy ra tai nạn giao thông giữa một xe môtô và 2 người đi bộ qua đường, hậu quả khiến 3 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe môtô biển kiểm soát 93P2-581.97 do Phạm Minh Trí (sinh năm 1996, ngụ huyện Chơn Thành) điều khiển hướng từ Chơn Thành đi thành phố Đồng Xoài. Khi đến địa điểm trên đã tông vào chị Đoàn Thị Huệ (sinh năm 1986, ngụ huyện Chơn Thành) đang bế con gái là cháu Hoàng Thị Ánh Dương (sinh năm 2019) đi bộ qua đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 3 nạn nhân tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Chơn Thành, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể do lái xe Phạm Minh Trí điều khiển xe môtô sau khi sử dụng rượu bia, nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép và không chú ý quan sát; chị Đoàn Thị Huệ đi bộ sang đường không chú ý quan sát.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chơn Thành tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên