Mới chỉ 10% lao động tại khu công nghiệp Khánh Hòa được hỗ trợ tiền thuê nhà

VOV.VN - Từ khi Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có hiệu lực, hơn 1 tháng qua, người lao động ở tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa được thụ hưởng từ chính sách này.

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa kế hoạch triển khai Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch thực hiện, Sở này mới có căn cứ để triển khai. Theo hướng dẫn của Quyết định 08, tỉnh Khánh Hòa có 3 khu công nghiệp, khu kinh tế đủ điều kiện triển khai hỗ trợ cho người lao động tiền thuê nhà. Đó là Khu Kinh tế Vân Phong, huyện Vạn Ninh; Khu Công nghiệp Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa và Khu Công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm.

Hiện nay, có hơn 30.000 lao động đang làm việc tại 3 khu công nghiệp, khu kinh tế này. Tuy nhiên, đa số lao động là người địa phương, nhu cầu thuê nhà trọ để đi làm việc không cao, chỉ có khoảng 3.000 người, chiếm tỷ lệ 10% đang phải đi thuê nhà.

Ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, để được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động phải đủ các điều kiện gồm thời gian thuê nhà, hợp đồng thuê nhà và hợp đồng lao động.

“Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, đề nghị sớm thông qua kế hoạch này để các địa phương triển khai. Thuê nhà chỉ áp dụng cho người lao động trong 3 đơn vị, liên quan đến 3 địa phương, chúng tôi đã chủ động triển khai. Chính sách này theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá thì cũng không có nhiều đối tượng được thụ hưởng, số tiền này được nhận theo hàng tháng”, ông Quang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trả lương cao, ngành du lịch vẫn thiếu lao động trầm trọng
Trả lương cao, ngành du lịch vẫn thiếu lao động trầm trọng

VOV.VN - Thiếu hụt nguồn lao động, nhất là lao động chất lượng cao đang là bài toán cấp thiết với ngành du lịch, dịch vụ cả nước khi mở cửa hoàn toàn trở lại. Quảng Ninh, trung tâm du lịch lớn ở phía Bắc cũng không là ngoại lệ.

Trả lương cao, ngành du lịch vẫn thiếu lao động trầm trọng

Trả lương cao, ngành du lịch vẫn thiếu lao động trầm trọng

VOV.VN - Thiếu hụt nguồn lao động, nhất là lao động chất lượng cao đang là bài toán cấp thiết với ngành du lịch, dịch vụ cả nước khi mở cửa hoàn toàn trở lại. Quảng Ninh, trung tâm du lịch lớn ở phía Bắc cũng không là ngoại lệ.

Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM mong muốn được tăng giờ làm thêm của người lao động
Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM mong muốn được tăng giờ làm thêm của người lao động

VOV.VN - Sáng 8/5, Hội đồng nhân dân TP.HCM tổ chức Chương trình Dân hỏi-Chính quyền trả lời với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp- Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh”.

Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM mong muốn được tăng giờ làm thêm của người lao động

Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM mong muốn được tăng giờ làm thêm của người lao động

VOV.VN - Sáng 8/5, Hội đồng nhân dân TP.HCM tổ chức Chương trình Dân hỏi-Chính quyền trả lời với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp- Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh”.

Doanh nghiệp cần tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến
Doanh nghiệp cần tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến

VOV.VN - Dù lớn hay nhỏ, mỗi sáng kiến, ý tưởng sáng tạo đều là kết quả của trăn trở, sự tìm tòi, lao động hăng say của người lao động. Do đó, các đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục khơi gợi, lắng nghe, tạo điều kiện để người lao động tại cơ sở phát huy sáng kiến, cải tiến trong lao động sản xuất.

Doanh nghiệp cần tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến

Doanh nghiệp cần tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến

VOV.VN - Dù lớn hay nhỏ, mỗi sáng kiến, ý tưởng sáng tạo đều là kết quả của trăn trở, sự tìm tòi, lao động hăng say của người lao động. Do đó, các đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục khơi gợi, lắng nghe, tạo điều kiện để người lao động tại cơ sở phát huy sáng kiến, cải tiến trong lao động sản xuất.