Mỗi năm xảy ra gần 2.000 vụ cháy
Nguyên nhân được xác định là do sự chủ quan, lơ là của người dân; hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế.
Trong gần 2.000 vụ cháy được thống kê mỗi năm thì có đến 85% số vụ cháy xảy ra tại nơi sản xuất, kinh doanh, chợ, khu chung cư cao tầng, làm hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng tỷ đồng.
Các vụ cháy tại khu chung cư cao tầng, xưởng sản xuất thường để lại hậu quả lớn về người và tài sản. Vụ cháy ngày 27/9 vừa qua đã làm siêu thị Hoàn Mỹ - siêu thị có quy mô lớn nhất tỉnh Yên Bái bị hủy hoại hoàn toàn.
![]() |
|
Siêu thị lớn nhất Yên Bái bị thiêu rụi |
Trước đó, hồi cuối tháng 7, do chủ quan của ông chủ xưởng giầy mà 13 người dân vô tội tại xã Tân Dân, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng bị chết một cách oan uổng khi xưởng bị cháy. Hơn hai tháng trôi qua, nhưng nỗi đau từ vụ hỏa hoạn này vẫn luôn ám ảnh người dân nghèo nơi đây.
Anh Lê Văn Quang, xã Tân Dân cho biết: “Vụ việc xảy ra đối với chúng tôi thật bàng hoàng, đau đớn.. Từ trước đến nay trên địa bàn chưa xảy ra thảm kịch như vậy. Đây là bài học lớn cho chúng tôi”.
Nguyên nhân của các vụ cháy được xác định là do sự chủ quan, lơ là của người dân trong phòng cháy chữa cháy. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cơ quan chưa ý thức hết trách nhiệm của mình trong công tác đối phó với hiểm họa cháy nổ. Thêm vào đó, hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế.
Đơn cử tại Thành phố Hà Nội, địa phương được coi là khá hoàn thiện hạ tầng phòng cháy chữa cháy thì cũng trong tình trạng thiếu thốn đủ bề. Với khoảng 1000 km đường giao thông chính, theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, Hà Nội cần trên 6.000 trụ nước chữa cháy, trong khi thực tế chỉ có 940 trụ, nghĩa là mới đáp ứng được 16% yêu cầu. Trong số 90 xe chữa cháy, cứu hộ, chở nước… thì số xe hoạt động tốt chỉ chiếm gần một nửa.
Một tồn tại đáng quan tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy là tại các tòa nhà cao tầng, khi xảy ra hỏa hoạn, việc tiếp cận, cứu chữa gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 1.000 tòa nhà từ 10 tầng trở lên, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chung cư tầng càng cao thì càng khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy, vì tập trung nhiều người, việc thoát nạn chủ yếu qua cầu thang bộ. Thực tế, hiện nay, xe chuyên dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy cũng chỉ tiếp cận đến tầng 16, 17.
Trong thiết kế, xây dựng các tòa nhà cao tầng cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, quy định này chưa được chủ đầu tư, đơn vị thi công quan tâm đúng mức.
“Để duyệt được đề án, họ có thể kê những loại vật liệu phòng cháy chữa cháy tốt. Nhưng trong quá trình thi công lại đưa những loại vật liệu chưa tốt, không rõ nguồn gốc nên dễ xảy ra cháy”, ông Nguyễn Văn Châu phân tích.
Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an cho rằng, trước những bất cập, thiếu thốn về hạ tầng kỹ thuật, đòi hỏi phải tăng cường hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tổ chức huấn luyện, trang bị phương tiện để lực lượng này đủ khả năng phát hiện, báo cháy, chữa cháy kịp thời ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng.
Đối với người dân, cần chủ động học tập, tìm hiểu về pháp luật, tự trang bị cho mình kiến thức phòng cháy chữa cháy và thoát nạn. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, bếp đun; tắt nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị điện khi không sử dụng. Trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách sử dụng. Đối với tổ chức, đơn vị, cần xác định rõ trách nhiệm cử người đứng đầu, nếu để ra cháy.
“Nhất thủy, nhì hỏa”, kinh nghiệm ấy đã được cha ông ta đúc kết. Sẽ không bao giờ thừa khi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, mỗi người dân chủ động phòng cháy chữa cháy. Bởi, chỉ cần một sự bất cẩn, lơ là ngọn lửa có thể bùng lên và thiêu rụi tất cả./.
