Mỗi ngày 80.000 tin nhắn bầu chọn Vịnh Hạ Long

Theo ông Trần Nhất Hoàng, chúng ta sẽ phải có những giải pháp mang tính xác đáng và quyết liệt để đạt được mục tiêu 30 triệu phiếu bầu

“Đến giờ phút này chúng ta đã có khoảng 800.000 lượt tin nhắn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên để có được 30 triệu phiếu bầu trong 30 ngày tới là một con số tham vọng” - Đó là phát biểu của ông Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm xúc tiến VHTTDL (Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VHTTDL) trong buổi phát động thi đua bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của Thế giới sáng 11/10 tại Hà Nội.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Nhất Hoàng về vấn đề này.

Vịnh Hạ Long

PV: Xin ông cho biết, sau hơn 10 ngày phát động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long qua tổng đài 147, ước tính mỗi ngày có bao nhiêu lượt thuê bao điện thoại nhắn tin bầu chọn?

Ông Trần Nhất Hoàng: Sau hơn 10 ngày phát động, tính đến thời điểm sáng 11/10/2011, đã có khoảng 800.000 lượt tin nhắn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Như vậy, ước tính mỗi ngày có khoảng 80.000 lượt bầu chọn, có ngày tăng hơn 100.000 lượt. Tuy nhiên vào cuối tuần, số lượng có vẻ ít hơn. Đây là tỷ lệ tăng trưởng tốt, song vẫn chưa đạt so với kỳ vọng của chúng tôi.

PV: Mỗi tin nhắn gửi để bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là 630 đồng, ông có thể giải thích tại sao lại chọn con số 630 đồng?

Ông Trần Nhất Hoàng: Thực ra, thời gian trước, vì cấp bách nên chúng tôi định lập ra một Tổng đài tin nhắn với cước phí 1.000 đồng/tin. Sau đó, xét vì đây là cuộc chơi mang yếu tố xã hội, nếu làm vậy thì thành kinh doanh, nên chúng tôi thống nhất bỏ số bầu chọn kia đi.

Sau đó, chúng tôi quyết định làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông nhờ giúp đỡ để tính sao cho số tiền mỗi tin nhắn là ít nhất. Sau khi tính toán, số tiền còn lại là 630 đồng. Trong số tiền đó, chúng tôi phải trả cho nhà mạng 300 đồng, trả cho Tổ chức New 7 Wonders 300 đồng tiền bản quyền. Trước đó, họ có hợp đồng rằng, 300 đồng đó không bao gồm tiền thuế tin nhắn, tiền chuyển tiền. 30 đồng còn lại là số tiền để đóng thuế. Như vậy, nếu tính ra có thể nhà mạng sẽ phải chịu lỗ vì mất phí chuyển tiền. Nhưng họ chấp nhận vì đây là hoạt động mang tính xã hội.

PV: Có thời điểm chúng ta đã tính tới việc quảng bá bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trên taxi ở các thành phố lớn. Tại sao đến thời điểm nước rút này chúng ta không đẩy mạnh việc làm đó?

Ông Trần Nhất Hoàng: Đó là ý tưởng ban đầu và lẽ ra sẽ được làm rất mạnh mẽ,  nhưng phía New 7 Wonders không đồng ý cho những đơn vị có lợi nhuận tư nhân làm chiến dịch mà không trả tiền cho họ. Họ yêu cầu, một là phải trả tiền bản quyền sáng tạo khi làm chiến dịch, hai là chỉ có những cơ quan Nhà nước, tổ chức cá nhân phi lợi nhuận mới được làm. Chính vì thể, dự án về quảng bá trên taxi và bãi biển không thực hiện được.

PV: Như vậy, công tác quảng bá, bầu chọn cho Vịnh Hạ Long hoàn toàn nhờ vào truyền thông?

Ông Trần Nhất Hoàng: Đúng vậy, chúng tôi chú trọng vào truyền thông và những tình nguyện viên, phong trào thanh niên, đoàn hội. Chúng ta có phong trào đoàn hội rất tốt và thống nhất - đó là thế mạnh của Việt Nam. Ngoài ra, công tác truyền thông còn được thực hiện rất đồng bộ với sự phối hợp của các báo đài ở Trung ương và địa phương.

PV: Những đối thủ của Vịnh Hạ Long trong chặng nước rút này, họ đang làm gì thưa ông?

Ông Trần Nhất Hoàng: Cuộc thi này bản thân nó hấp dẫn, nhưng lại làm cho các nước cảm thấy bối rối vì Tổ chức New 7 wonders không công bố chi tiết. Trên trang web của New 7 Wonders chỉ có những chỉ số thể hiện cho chúng ta biết rằng, chúng ta đang ở xu thế tăng hay giảm. Tuy nhiên, xu thế tăng là so với chính mình, chứ không phải tăng với đối thủ. Chính vì thế, các nước đều phải cố gắng hết sức.

Đây là thời điểm các nước tung ra nhiều phương thức. Ví dụ các nước Nam Mỹ, họ rất mạnh ở giai đoạn cuối. Một số nước ở Châu Âu như Ba Lan cũng rất mạnh. Đối thủ của chúng ta có rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, tôi cho rằng, Vịnh Hạ Long có nhiều hy vọng.

PV: Ông nghĩ sao về con số 30 triệu phiếu bầu chia đều cho 30 ngày tới? Liệu chúng ta có thực hiện được không?

Ông Trần Nhất Hoàng: Việt Nam có hơn 60 triệu thuê bao di động. Chỉ cần mỗi thuê bao nhắn một tin là đủ. Tuy nhiên, thành thật mà nói, 30 triệu phiếu bầu là một con số tham vọng. Để đạt được là khó. Chúng ta sẽ phải có những giải pháp mang tính xác đáng và quyết liệt. Khi mới vào cuộc 5 ngày đầu, chúng ta đã nhìn ra vấn đề cho 5 ngày sau và 20 ngày sau nữa chúng ta sẽ có nhiều giải pháp tốt hơn.

Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.