Mỗi ngày, cả nước phát hiện thêm 29 người nhiễm HIV

VOV.VN -Dịch HIV tiếp tục lan rộng về địa bàn Việt Nam, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua quan hệ đồng tính nam khó kiểm soát.

Trong 2 ngày 24 và 25/9 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức hội thảo “Tăng cường sự tham gia và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”.

Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị

Thông tin tại hội nghị, PGS.TS Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế cho biết, năm 2013 là năm thứ 23 kể từ khi phát hiện người nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam. Tính đến 31/5/2013, cả nước có trên 213.400 người nhiễm HIV còn sống, trong đó hơn 63.300 người đang ở giai đoạn AIDS, tích lũy tử vong do AIDS là hơn 65.000 người.

5 tháng đầu năm nay, số trường hợp nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS được phát hiện tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2012 (HIV giảm 32%, bệnh nhân AIDS giảm 50%, số người tử vong do AIDS giảm 49%). Tuy nhiên, dịch HIV tiếp tục lan rộng về địa bàn. Năm 2013 tăng thêm 14 xã/phường mới phát hiện có người nhiễm HIV. Trung bình mỗi ngày, cả nước phát hiện thêm 29 người nhiễm HIV.

Hội nghị tập trung nhấn mạnh vai trò của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, trong đó có 3 nhóm chính: các đoàn thể quần chúng, bao gồm cả các hội và tổ chức tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dựa vào cộng đồng và mạng lưới người sống chung với HIV/AIDS.

Các tổ chức này thời gian qua đã tham gia phòng, chống HIV/AIDS với các mức độ khác nhau tùy thuộc vào chức năng và khả năng của từng tổ chức; tập trung hỗ trợ các hoạt động như truyền thông, dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm, người bị ảnh hưởng bởi HIV tại cộng đồng; góp phần vận động chính sách phòng, chống HIV/AIDS.

Nhóm MSM (đồng tính nam) Hải Dương tuyên truyền về phòng, chống HIV

Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, công cuộc phòng, chống HIV của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, như chương trình cung cấp bao cao su, bơm kim tiêm, điều trị bằng Methanol, hiện có trên 80.000 người được điều trị bằng ARV… điều này góp phần khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV mới, giảm tử vong do AIDS.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Long cũng cảnh báo, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong phòng, chống HIV/AIDS, đó là nguy cơ tăng mạnh về tỷ lệ lây nhiễm ở một số khu vực như miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long; tỷ lệ lây nhiễm HIV qua quan hệ đồng tính nam có xu hướng tăng, khó kiểm soát, nhất là tại những thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng. Bên cạnh đó là thách thức về thiếu hụt nguồn nhân lực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS khi nguồn tài trợ đang cạn dần.

Ông Nguyễn Thành Long khẳng định, sự tham gia vào cuộc mạnh mẽ của các các tổ chức xã hội, trong bối cảnh nguồn tài trợ của nước ngoài trong lĩnh vực này đang bị thu hẹp là hết sức quan trọng.

Các tổ chức xã hội dân sự chính là lực lượng quan trọng, mấu chốt trong các chương trình quốc gia về phòng, chống HIV, AIDS. Đây là kênh hiệu quả và ít tốn kém nhất, giúp Chính phủ đạt được những mục tiêu đặt ra trong lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả Dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam
Kết quả Dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam

(VOV) -Dự báo tỷ lệ nhiễm HIV vào năm 2015, khoảng 0,29%, trên 140.000 người vào năm 2015

Kết quả Dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam

Kết quả Dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam

(VOV) -Dự báo tỷ lệ nhiễm HIV vào năm 2015, khoảng 0,29%, trên 140.000 người vào năm 2015

Chồng bị nhiễm HIV, vợ cờ bạc, ngoại tình
Chồng bị nhiễm HIV, vợ cờ bạc, ngoại tình

(VOV) - Bất hạnh vẫn không buông tha cuộc đời tôi khi vừa nhiễm HIV, vợ lại đam mê cờ bạc và ngoại tình.

Chồng bị nhiễm HIV, vợ cờ bạc, ngoại tình

Chồng bị nhiễm HIV, vợ cờ bạc, ngoại tình

(VOV) - Bất hạnh vẫn không buông tha cuộc đời tôi khi vừa nhiễm HIV, vợ lại đam mê cờ bạc và ngoại tình.

Hé mở cánh cửa việc làm cho người nhiễm HIV và gái mại dâm
Hé mở cánh cửa việc làm cho người nhiễm HIV và gái mại dâm

(VOV) -Sự kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội vẫn là rào cản lớn nhất.

Hé mở cánh cửa việc làm cho người nhiễm HIV và gái mại dâm

Hé mở cánh cửa việc làm cho người nhiễm HIV và gái mại dâm

(VOV) -Sự kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội vẫn là rào cản lớn nhất.

Không có chuyện nữ sinh bị rạch đùi bằng dao dính máu HIV
Không có chuyện nữ sinh bị rạch đùi bằng dao dính máu HIV

(VOV) -Trên facebook đang lan truyền thông tin về việc một số nữ sinh ở Hà Nội là nạn nhân của việc bị rạch đùi có dính máu HIV.

Không có chuyện nữ sinh bị rạch đùi bằng dao dính máu HIV

Không có chuyện nữ sinh bị rạch đùi bằng dao dính máu HIV

(VOV) -Trên facebook đang lan truyền thông tin về việc một số nữ sinh ở Hà Nội là nạn nhân của việc bị rạch đùi có dính máu HIV.

Trên 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT vào 2020
Trên 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT vào 2020

(VOV) -Đây là mục tiêu của Đề án Thực hiện bảo hiểm y tế đối với dịch vụ điều trị HIV/AIDS.

Trên 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT vào 2020

Trên 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT vào 2020

(VOV) -Đây là mục tiêu của Đề án Thực hiện bảo hiểm y tế đối với dịch vụ điều trị HIV/AIDS.

Làm rõ vụ báo nhầm nhiễm HIV cho sản phụ
Làm rõ vụ báo nhầm nhiễm HIV cho sản phụ

Sở Y tế đã chỉ đạo lãnh đạo Bệnh viện TP Thanh Hóa xác minh, làm rõ việc để lộ thông tin nghi nhiễm HIV của sản phụ Oanh 

Làm rõ vụ báo nhầm nhiễm HIV cho sản phụ

Làm rõ vụ báo nhầm nhiễm HIV cho sản phụ

Sở Y tế đã chỉ đạo lãnh đạo Bệnh viện TP Thanh Hóa xác minh, làm rõ việc để lộ thông tin nghi nhiễm HIV của sản phụ Oanh