Mỗi ngày có tới 30 người tử vong do không có tạng để ghép

VOV.VN - Mỗi ngày nước ta có tới 30 người tử vong do không có tạng để ghép. Chỉ riêng tại tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 500 bệnh nhân suy thận ở những giai đoạn cuối đang chờ được ghép tạng. Đó là thông tin được đề cập tại Lễ đón nhận quyết định thành lập “Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam” tại Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh là đơn vị thứ 6 trong cả nước thành lập được Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người. Đây cũng là tỉnh đầu tiên của cả nước trong tháng 4 vừa qua đã thực hiện lấy tạng từ người cho chết não tại bệnh viện tỉnh để cung cấp cho các trung tâm ghép tạng lớn, xa nhất là chuyển tạng đến Bệnh viện Trung ương Huế.

TS. Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết: Hàng năm tại tỉnh Quảng Ninh có hơn 1000 bệnh chạy thận, lọc máu chu kỳ, trong đó có khoảng 30% bệnh nhân suy thận giai đoạn 3, 4, 5 có chỉ định ghép thận. Do vậy nguồn hiến tạng từ người chết não là cơ hội có ý nghĩa rất nhân văn, là sự mong mỏi của nhiều bệnh nhân.

 “Hiện nay Quảng Ninh có khoảng 500 bệnh nhân suy thận có chỉ định ghép thận, chưa thể những bệnh nhân suy tim, suy gan. Ngoài những nỗ lực của Ngành y tế, để triển khai thành công kỹ thuật ghép tạng, không thể thiếu sự ủng hộ, đồng hành của người dân tỉnh Quảng Ninh trong việc hiến mô, tạng để ngành có một danh sách ý nghĩa, giúp bệnh nhân, giúp bác sỹ có thể cứu sống bệnh nhân trong lúc nguy cấp. Trong một vài năm tới chúng tôi sẽ tiến hành ghép thận tại bệnh viện tỉnh, nhưng trước hết phải có nguồn mô tạng nên việc thành lập chi hội là rất cần thiết”, TS. Nguyễn Trọng Diện chia sẻ.

Thành lập được “Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người” là dấu mốc quan trọng trong công tác tư vấn vận động hiến tạng tại các cơ sở y tế ở tỉnh Quảng Ninh. Qua đây cũng góp phần xây dựng và mở rộng mạng lưới vận động hiến tạng trên toàn quốc.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, với 6 đơn vị đã thành lập được chi hội, đến nay mạng lưới vận động đã có gần 1000 hội viên chính thức.

“Thành lập chi hội là nhằm vận động trong cộng đồng, kêu gọi người dân đăng ký hiến tạng cứu người, cho đi là còn mãi. Bên cạnh đó, tại các bệnh viện phải có tổ vận động gia đình chết não đồng ý hiến mô tạng của người thân để sự sống được tiếp nối. Tới đây, chúng tôi sẽ đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia, vừa lồng ghép vận động hiến máu vừa vận động hiến tạng”, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay.

Cũng dịp này, ngành y tế Quảng Ninh đã tổ chức cho hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế và người dân đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết, chết não. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều cán bộ đầu ngành của Quảng Ninh đã đăng ký hiến tạng… Đến nay trên cả nước đã có hơn 80.000 người đăng ký sẽ hiến mô tạng sau khi qua đời.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gửi thư tri ân gia đình người hiến tạng cứu sống 7 người
Thủ tướng gửi thư tri ân gia đình người hiến tạng cứu sống 7 người

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.

Thủ tướng gửi thư tri ân gia đình người hiến tạng cứu sống 7 người

Thủ tướng gửi thư tri ân gia đình người hiến tạng cứu sống 7 người

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.

Người chết tim sẽ hiến được những mô tạng nào?
Người chết tim sẽ hiến được những mô tạng nào?

VOV.VN - Cùng với nguồn tạng từ người cho chết não, tại nhiều nước trên thế giới còn lấy ghép tạng từ người chết tim, thậm chí có quốc gia, tỷ lệ ghép tạng từ người cho chết tim nhiều hơn người cho chết não. Trong khi đó tại Việt Nam Luật Hiến ghép mô bộ phận cơ thể người năm 2006 chưa đề cập tiêu chuẩn chết tim.

Người chết tim sẽ hiến được những mô tạng nào?

Người chết tim sẽ hiến được những mô tạng nào?

VOV.VN - Cùng với nguồn tạng từ người cho chết não, tại nhiều nước trên thế giới còn lấy ghép tạng từ người chết tim, thậm chí có quốc gia, tỷ lệ ghép tạng từ người cho chết tim nhiều hơn người cho chết não. Trong khi đó tại Việt Nam Luật Hiến ghép mô bộ phận cơ thể người năm 2006 chưa đề cập tiêu chuẩn chết tim.

Thêm cơ hội sống cho người bệnh từ nghĩa cử hiến tặng tạng
Thêm cơ hội sống cho người bệnh từ nghĩa cử hiến tặng tạng

VOV.VN - Sau hơn 30 năm triển khai kỹ thuật ghép tạng và 13 năm lấy tạng từ người cho chết não, chỉ có gần 6% số ca được ghép từ nguồn tạng là người cho chết não.

Thêm cơ hội sống cho người bệnh từ nghĩa cử hiến tặng tạng

Thêm cơ hội sống cho người bệnh từ nghĩa cử hiến tặng tạng

VOV.VN - Sau hơn 30 năm triển khai kỹ thuật ghép tạng và 13 năm lấy tạng từ người cho chết não, chỉ có gần 6% số ca được ghép từ nguồn tạng là người cho chết não.