"Mỗi thế hệ có nhiệm vụ khác nhau nhưng chung mục đích"

(VOV) - Mục đích đó, theo Trung tướng Phùng Khắc Đăng là vì đất nước Việt Nam hùng mạnh, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

“Tiếp nối khúc quân hành” là chủ đề chương trình giao lưu nghệ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tối 21/12, tại Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn quốc lần thứ 5, đồng thời hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Xen kẽ những ca khúc đi cùng năm tháng, ca ngợi Tổ quốc, Bác Hồ, người lính, tuổi trẻ như: “Tổ quốc gọi tên mình”, “Khát vọng tuổi trẻ”, “Ngọn lửa trái tim”, “Đất nước tình yêu”, “Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh”… do nhiều ca sỹ, vũ công chuyên nghiệp thể hiện, biểu diễn là phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến dịch 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

40 năm đã trôi qua, nhưng những ngày tháng chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ bình yên bầu trời Hà Nội cuối tháng 12/1972 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức những người lính đã trực tiếp tham gia chiến dịch, được tái hiện lại qua các câu chuyện kể xúc động, những giải đáp cặn kẽ, thấu đáo về chiến thắng lịch sử này.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh, phi công trẻ Nguyễn Ngọc Tùng - Phó Bí thư Chi đoàn Đội bay A320, Đoàn bay 919 khẳng định: Thế hệ trẻ ngày nay luôn phấn đấu, rèn luyện giữ gìn và phát huy truyền thống của cha anh, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Cũng tại buổi giao lưu, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chia sẻ những tình cảm của mình với thế hệ thanh niên thời đại mới, những định hướng cho thanh niên ngày nay về lối sống đẹp, sống có lý tưởng, đóng góp, cống hiến cho Tổ quốc.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định: “Mỗi một thế hệ có nhiệm vụ khác nhau nhưng đều có chung mục đích là vì đất nước Việt Nam hùng mạnh, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Lớp những người đã trải qua chiến tranh cũng mong muốn truyền đạt những kinh nghiệm. Có lẽ kinh nghiệm lớn nhất là ý chí, nghị lực vượt qua gian khổ vươn lên làm chủ tình thế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sư đoàn 361 kỷ niệm chiến dịch Điện Biên Phủ trên không
Sư đoàn 361 kỷ niệm chiến dịch Điện Biên Phủ trên không

(VOV) -Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 361 tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Sư đoàn 361 kỷ niệm chiến dịch Điện Biên Phủ trên không

Sư đoàn 361 kỷ niệm chiến dịch Điện Biên Phủ trên không

(VOV) -Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 361 tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Điện Biên Phủ trên không: Một dự báo tài tình của Bác
Điện Biên Phủ trên không: Một dự báo tài tình của Bác

Một trong những lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo ta lúc đó là theo đuổi chiến lược “vừa đánh, vừa đàm”.

Điện Biên Phủ trên không: Một dự báo tài tình của Bác

Điện Biên Phủ trên không: Một dự báo tài tình của Bác

Một trong những lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo ta lúc đó là theo đuổi chiến lược “vừa đánh, vừa đàm”.

Âm vang "Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"
Âm vang "Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

(VOV) -Cuộc trò chuyện với các nghệ sĩ sẽ giúp chúng ta thấy được sức mạnh của Thủ đô thân yêu trong suốt 12 ngày đêm không ngủ...

Âm vang "Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Âm vang "Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

(VOV) -Cuộc trò chuyện với các nghệ sĩ sẽ giúp chúng ta thấy được sức mạnh của Thủ đô thân yêu trong suốt 12 ngày đêm không ngủ...