6 năm vẫn chưa đến “hồi kết”
Do đặc thù gồm nhiều nhà máy luyện, đúc, cán thép, trong khi thiếu nhân viên chuyên về quản lý môi trường nên 6 năm qua công ty vẫn loay hoay chưa tìm được bài giải cho vấn đề bảo vệ môi trường…
Năm 2003, Công ty Gang thép Thái Nguyên (nay là Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã bị đưa vào danh sách những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù đã qua 6 năm nhưng đến nay công ty vẫn chưa hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường.
Là một trong 8 đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã rất nỗ lực khắc phục ô nhiễm bằng việc xây dựng các dự án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo ông Phạm Hồng Quân, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, do công ty bao gồm nhiều nhà máy luyện, đúc, cán thép… Vì vậy, nếu để xây dựng hệ thống xử lý chất thải mang tính toàn diện khó thực hiện nên Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý riêng cho từng đơn vị.
Ngoài ra, việc thiếu nhân viên chuyên về quản lý môi trường cũng là một trong những khó khăn khi thực hiện công tác bảo vệ môi trường. “Các kỹ sư môi trường tại các đơn vị thành viên chưa có nên chủ yếu là những người làm kỹ thuật sau đó kiêm luôn vấn đề an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh công nghiệp, môi trường… Tất nhiên, trong quá trình làm việc thì người ta đều có phương án kỹ thuật, vẫn phải làm theo hướng dẫn của tỉnh, Trung ương” - ông Phạm Hồng Quân cho biết.
Từ năm 2003 đến nay, công ty đã triển khai xây dựng và lắp đặt đưa vào vận hành sử dụng Trạm xử lý nước thải Nhà máy cơ khí. Đối với hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Cốc hóa, trong dự án đầu tư phát triển giai đoạn 2 của Công ty đã được coi là một trong những hạng mục được đầu tư cải tạo. Tuy nhiên, sau đó công ty đã xin điều chỉnh không xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Cốc hóa thay bằng xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy cán thép Lưu Xá. Như vậy, việc xử lý ô nhiễm môi trường ở Nhà máy Cốc hóa vẫn không được thực hiện theo đúng lộ trình đã được đặt ra.
Đối với Nhà máy cán thép Lưu Xá, mặc dù Nhà máy đã thu gom, quản lý chất thải nguy hại như chất lỏng thủy lực chống cháy, các loại dầu thải và giẻ lau, găng tay nhiễm dầu, nhưng công ty lại chuyển giao chất thải cho đơn vị không có giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý; tự đốt giẻ lau, găng tay nhiễm dầu trong lò siêu cao dù không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
Trong khi đó, nước làm mát máy được tuần hoàn xử lý qua bể lắng lọc, nhưng vẫn còn một lượng lớn nước thải ra ngoài cống chung của Công ty, sau đó thải ra sông Cầu. “Kiểu gì thì nước thải ra sông cũng có thể có váng dầu, rồi vảy thép. Vảy thép và chất thải rắn lắng đọng xuống dưới…” - ông Phạm Văn Dám, Giám đốc Nhà máy cán thép Lưu Xá cho biết.
Hiện nay, do Khu công nghiệp Lưu Xá, ngoài Công ty CP Gang thép Thái Nguyên còn có các đơn vị khác như Công ty CP Cơ điện luyện kim, Công ty CP Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên, Công ty TNHH Nasteel Vina… nên Công ty đề nghị được lập hồ sơ xin rút khỏi Quyết định 64 trong năm 2009 đối với từng nguồn thải, từng nhà máy, đơn vị nằm trong hàng rào Khu công nghiệp gang thép Lưu Xá.
Ông Nguyễn Văn Kế, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên cho biết: “Vừa rồi, chúng tôi đã làm việc với Sở TN-MT tỉnh, trực tiếp là Chi cục Bảo vệ môi trường về vấn đề này. Trong năm nay, những đơn vị nào đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ xin rút khỏi danh sách những cơ sở gây ô nhiễm môi trường, những đơn vị nào chưa đủ tiêu chuẩn chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư”./.