Ấn Độ bảo vệ voi rừng trước nguy cơ môi trường sống bị đe doạ

Ấn Độ sẽ bảo tồn đàn voi rừng thông qua việc bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, trấn áp nạn săn bắn trộm và hạn chế hoạt động phát triển của con người ở các hành lang đi lại giữa các khu vực có rừng.

Hiện Ấn Độ có 26.000 con voi rừng. Nạn săn bắn để lấy ngà voi, xung đột gia tăng giữa người và voi là những nguyên nhân chính khiến đàn voi rừng Ấn Độ bị đe dọa.

Ủy ban đặc nhiệm bảo vệ voi Ấn Độ đề xuất thành lập một cơ quan bảo tồn voi quốc gia, để quản lý tốt hơn các khu bảo tồn voi, bảo vệ 88 hành lang mà loài động vật này qua lại trên khắp nước trước các dự án khai thác khoáng sản, thủy lợi, và các dự án công nghiệp khác. Ủy ban này cũng đề xuất sử dụng nhân viên bảo vệ lâm nghiệp có nghiệp vụ được trang bị các thiết bị liên lạc hiện đại.

Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp Ấn Độ Jairam Ramesh cho biết: Ấn Độ đã tuyên bố voi là “động vật di sản quốc gia” nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về voi.

Voi không được chú ý nhiều như hổ và các loài động vật hoang dã nguy cấp khác, một phần do số lượng voi không giảm nhiều. Số voi rừng ở Ấn Độ gần như không suy giảm trong 10 năm qua,  nhưng môi trường sống của chúng tiếp tục bị thu hẹp. Đặc điểm của voi châu Á là chỉ có voi đực mới có ngà, nên nạn săn bắn voi đực đang làm mất cân bằng nghiêm trọng giữa voi đực và voi cái ở Ấn Độ. Một số nơi, tỷ lệ này giảm tới mức, cứ 100 voi cái mới có 1 con voi đực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.