Australia hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Việc hỗ trợ này thông qua các chương trình trọng điểm về môi trường tại Hà Nội và Lễ phát động quốc gia được tổ chức ngày 19/9, tại Bắc Ninh.

Ngày 18/9, Đại sứ quán Australia và Trường THCS Thăng Long tổ chức chương trình “Làm sạch Vườn bách thú” tại Công viên Thủ Lệ, Hà Nội.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Allaster Cox cho biết: “Việc nâng cao ý thức và hành động thích hợp của cộng đồng trong việc giữ gìn hệ cân bằng sinh thái là hoạt động cấp bách vì chất lượng của nguồn lương thực, năng lượng, đất đai cũng như các dịch vụ cần thiết khác của chúng ta đều phụ thuộc vào môi trường tự nhiên”.

Theo bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng trường THCS Thăng Long phát biểu: “Đây là một hoạt động rất thiết thực để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường đối với các em học sinh cũng như đối với khách tham quan vườn thú. Chúng tôi đang xem xét để đưa hoạt động này vào thành một hoạt động thường niên của trường chúng tôi”.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) cũng tài trợ xuất bản một cuốn sách giáo dục về môi trường.

Sách được phát hành vào tháng 9/2010, đề cập tới sự giảm đi nhanh chóng của một số loài động thực vật và tầm quan trọng của sự cân bằng của sinh thái tới sự sống của con người và của trái đất.

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” xuất phát từ hoạt động xã hội vào năm 1993 mang tên “Làm cho Australia sạch hơn” do Ian Kiernan và Kim McKay khởi xướng. Sau khi được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) đồng ý, ý tưởng “Làm cho Australia sạch hơn” mở rộng ra toàn cầu. 

Việt Nam đã tham gia chiến dịch này từ năm 1994. Là một trong những quốc gia chịu tác động lớn nhất từ sự biến đổi khí hậu, Chính phủ Australia đã và đang tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các chương trình làm giảm thiểu tác hại và giúp thích nghi với những biến đổi của khí hậu. 338,8 tỷ đồng đã được chi cho các dự án nghiên cứu về ảnh hưởng và khả năng thích nghi với sự thay đổi khí hậu ở vùng Châu thổ sông Mekong, dự án bảo tồn và phát triển khu sinh thái UNESCO ở Kiên Giang và dự án quản lý rủi ro do thiên tai gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.