Australia và Đức hỗ trợ Kiên Giang bảo tồn đa dạng sinh học
Chính phủ Australia và Việt Nam đồng đóng góp số vốn khoảng 53 tỷ đồng cho dự án này nhằm phát triển quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên cho tỉnh Kiên Giang
Ngày 10/6, chuyến thực địa đến Vườn Quốc gia U Minh Thượng được tổ chức với sự tham gia của Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Allaster Cox; Tham tán Phát triển của Đại sứ quán Đức, bà Birgit Wendling và Trưởng Đại diện Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức tại Việt Nam, TS. Guenter Riethmacher và Đại diện các Cơ quan Hợp tác Phát triển.
Vườn Quốc gia U Minh Thượng là một trong những địa bàn hoạt động của Dự án Bảo tồn Sinh quyển tại tỉnh Kiên Giang do chính phủ Australia và Đức hỗ trợ.
Chuyến đi do ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Kiên Giang chủ trì. Trong chuyến thực địa này, các thành viên tham gia đi thuyền tới một tháp quan sát để tận mắt chứng kiến công tác tái sinh rừng suy thoái. Đoàn công tác cũng trực tiếp quan sát các loài động vật hoang dã như: khỉ, rái cá và các loài chim cư trú tại vùng ngập nước. Được biết, trong thời gian gần đây, số lượng các loài động vật tại Vườn đã tăng lên đáng kể. Ước tính có khoảng 40 loài động vật nguy cấp hiện đang cư trú tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng.
Nhằm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu, dự án Bảo tồn Sinh quyển tỉnh Kiên Giang đã được Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) tài trợ và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) thực thi, dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ). Đây là một dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai chính phủ Australia và Đức. Địa bàn hoạt động của dự án bao gồm các Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang đã được UNESCO công nhận như Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc, khu vực ven biển Kiên Lương Hòn Chông.
Chính phủ Australia và Việt Nam đồng đóng góp số vốn khoảng 3 triệu USD (tương đương 53 tỷ đồng) cho dự án này nhằm phát triển quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên cho tỉnh Kiên Giang, trong đó bao gồm cả các khu vực cần bảo tồn và rừng ngập mặn ven biển.
Ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: “Dự án Bảo tồn Khu Dự trữ Sinh quyển tỉnh Kiên Giang thể hiện một mức độ thực thi và cam kết cao. Những cải thiện đáng kể tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng là minh chứng cho nhận định trên. Trong hai năm qua, dự án đã hỗ trợ cán bộ tỉnh trong việc tìm tòi những ý tưởng mới cũng như trau dồi các kỹ năng liên quan đến các chủ đề nổi cộm như biến đổi khí hậu; tái sinh rừng ngập mặn; lâm nghiệp; đa dạng sinh học; quản lý nguồn nước và chống hỏa hoạn; lập kế hoạch; viết báo cáo và phát triển dự án”.
Về phần mình, Đại sứ Australia, ông Allaster Cox cho rằng: “Sự hỗ trợ của Australia dành cho Việt Nam được tập trung vào việc bảo đảm sự bền vững của môi trường, một yếu tố tiên quyết để Việt Nam phát triển kinh tế. Việc này bao gồm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu, được coi là mối đe dọa thực sự cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai”.
Tiến sĩ Riethmacher, Trưởng Đại diện của GTZ tại Việt Nam nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi xem xét các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu như các ưu tiên hàng đầu trong công tác Quản lý Nguồn Tài nguyên Thiên nhiên. Tôi rất vui mừng rằng dự án tại Kiên Giang là một ví dụ thành công của sự hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang, AusAID và Đức”./.