Bắc Giang: Ô nhiễm nặng từ 2 trại nuôi lợn
Môi trường ô nhiễm khiến cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Người dân ở 2 thôn Đông Lý (xã Tân Mỹ) và thôn Liêm Xuyên (xã Song Khê), TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang rất bức xúc trước tình trạng gây ô nhiễm môi trường do 2 trại chăn nuôi lợn thuộc Công ty TNHH Trường Thịnh và Công ty TNHH Hoàng Phương gây ra.
Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở 2 thôn Đông Lý và Liêm Xuyên bị đầu độc bởi nguồn nước và không khí nồng nặc hôi hám từ việc xả thải của hàng nghìn con lợn do 2 trại chăn nuôi gây ra. Do lượng phân quá lớn và tồn đọng lâu ngày nên bề mặt ao nơi đây liên tục nổi những vệt bong bóng như một bể bioga không có nắp đậy.
Ngoài ra, theo nhiều hộ dân, độ ô nhiễm của chất thải lợn nuôi công nghiệp đã ngấm đến sang các cách đồng, nhưng không làm cho lúa tốt mà bị kém chất lượng, thậm chí có thửa ruộng lúa lúa chết sạch.
Điều đáng nói là mặc dù ngày 19/10/2009, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Hoàng Phượng 30 triệu đồng, và sau đó quyết định buộc di dời trại lợn Hoàng Phương ra xa khu vực dân cư và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm. Sau nhiều chậm trễ, Công ty Hoàng Phương cũng cam kết ngừng hoạt động từ ngày 15/3 vừa qua nhưng nhiều người dân cho biết, trại chăn nuôi này hiện vẫn nuôi khoảng 300 con lợn.
Ông Hoàng Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đã rất nhiều lần UBND xã làm việc với phòng tài nguyên môi trường thành phố. Tuy nhiên, Phòng cũng chỉ hứa và cam kết nhưng chưa thực hiện nên mọi việc chưa có quyết định, hiện đang phải chờ tỉnh giải quyết.
Thiết nghĩ, cùng với việc chỉ đạo để 2 cơ sở chăn nuôi lợn thuộc Công ty TNHH Trường Thịnh và Công ty TNHH Hoàng Phương nhanh chóng chuyển đổi ngành nghề, di dời ra xa khu dân cư thì Bắc Giang cần có chế tài xử phạt nghiêm đối với những đơn vị cố tình không thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng./.