Bãi rác khổng lồ trên Thái Bình Dương
Bãi rác này được hình thành do chai lọ, rác rến đổ ra biển và theo các dòng chảy đại dương tìm đến dính kết lại với nhau
Một bãi rác lớn nhất thế giới, to gấp đôi bang Texas (Mỹ), nặng khoảng 100 triệu tấn, nằm ở độ sâu 2.700 km dưới đáy Thái Bình Dương.
Khoảng 80% lượng rác này đến từ đất liền và 20% đến từ những con tàu. Một con tàu chở trung bình 3.000 khách sẽ thải ra 8 tấn chất thải mỗi tuần.
Tháng 8/2009, hai con tàu New Horizon và Kaisei đã lên đường để nghiên cứu bãi rác và tìm cách thu thập, tái chế bãi rác, trong khuôn khổ dự án Kaisei (theo tiếng Nhật nghĩa là Hành tinh đại dương). Các nhà khoa học dễ tìm ra cách giải quyết những vật lớn như ghế nhựa, đồ chơi. Nhưng những thứ như bàn chải đánh răng gãy, lược, nắp chai... mới là những thứ cá và chim biển dễ nhầm tưởng là thức ăn lại rất khó giải quyết.
Ngay cả khi con người thay đổi hành vi xả rác bừa bãi như hiện nay, bãi rác cũng không dễ biến mất nhanh chóng. Thuyền trưởng Charles Moore, người phát hiện bãi rác này năm 1997, cho biết nếu chỉ một quốc gia thì sẽ không bao giờ giải quyết được và sẽ rơi vào tình trạng phá sản.
Năm tới, theo kế hoạch, dự án Kaisei sẽ đưa 100 tấn rác về để xử lý thành dầu. Mary Crowley, giám đốc dự án Kaisei và là nhà thám hiểm biển, nói có cách để xử lý rác, thậm chí là sinh lợi./.