Hội nghị Môi trường toàn quốc lần 3:

Báo cáo phải mang tính xây dựng, công bằng, chính xác

Đây là khẳng định của ông Lê Kế Sơn – Phó trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 trong cuộc họp báo thông tin về Hội nghị được tổ chức chiều 11/11, tại Hà Nội.

Tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 17-18/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, sẽ có 4 hội thảo chuyên đề bao gồm: hội thảo khoa học về đa dạng sinh học, hội thảo khoa học về công nghệ môi trường, hội thảo khoa học về quản lý môi trường, hội thảo xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực môi trường.

Nội dung của các hội thảo nhằm đánh giá tổng quan công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học, tập trung vào công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, công nghệ phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của ô nhiễm môi trường, ghi nhận những kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên môi trường cũng như những báo cáo về những vấn đề cấp bách của môi trường hiện nay.

Theo ông Lê Kế Sơn – Phó trưởng Ban Tổ chức, cho đến nay đã có hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế và hơn 300 báo cáo khoa học đăng ký tham gia hội nghị.

Ông Lê Kế Sơn cũng cho biết, các báo cáo với nội dung chung chung sẽ không được sử dụng. Tham luận phải nêu rõ vấn đề của hội thảo mà các đại biểu tham gia. Ngoài ra, báo cáo phải có tính xây dựng, nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm nhưng phải khách quan và có cái nhìn công bằng, chính xác những thành công, thất bại trong công tác môi trường hiện nay.

Bên cạnh các hội thảo chuyên đề, Hội nghị lần này cũng sẽ diễn ra hoạt động triển lãm giới thiệu thành tựu bảo vệ môi trường với sự tham gia của 28 đơn vị đến từ các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp với 51 gian hàng giới thiệu các thành tựu bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 sẽ có lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường với sự tham gia của 500 đại biểu bao gồm các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên cả nước, các cơ quan liên quan của Việt Nam và quốc tế.

Mục đích của Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm sau gần 6 năm triển khai Nghị quyết số 41 – NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 5 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và tiếp tục quán triệt triển khai Chị thị số 29- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; tạo diễn đàn rộng rãi giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, tổ chức chính trị - xã hội… về công tác bảo vệ môi trường trong thập niên mới; tạo bước chuyến biến về nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường trong thập niên mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.