Báo chí thế giới đoàn kết kêu gọi ứng phó biến đổi khí hậu
Báo chí của 45 quốc gia kêu gọi lãnh đạo các nước hành động kiên quyết tại các cuộc họp về biến đổi khí hậu tại Copenhagen, đồng thời cảnh báo rằng nếu thất bại thì sẽ mang lai tại họa, theo tạp chí Guardian tại London.
>> Lạc quan trước thềm Hội nghị Copenhagen
65 tờ báo, bao gồm một số tờ báo lớn như Le Monde của Pháp, Miami Herald của Mỹ và Gulf Times của Qatar, sẽ phát hành chung một số báo đặc biệt cảnh báo rằng sự biến đổi khí hậu sẽ tàn phá hành tinh nếu chúng ta không phối hợp hành động.
Tạp chí Guardian kêu gọi đại diện của 192 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc họp bàn tại Copenhagen không do dự, không tranh cãi hay đổ lỗi cho nhau mà nên nắm bắt cơ hội từ sự thất bại lớn nhất trong chính trị hiện đại.
![]() |
|
Nếu chúng ta không phối hợp hành động kiên quyết thì sự biến đổi khí hậu sẽ tàn phá hành tinh (Ảnh:Reuters) |
Nhiều tờ báo phát hành số đặc biệt trên trang nhất vào ngày đầu tuần để đăng tải thông tin về vấn đề biến đổi khí hậu. Ấn bản này được phát hành bằng 20 thứ tiếng khác nhau, bao gồm tiếng Trung Quốc, Nga và Ả Rập, và được đăng tải từ hơn một tháng trước khi hội khị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc chính thức khai mạc vào sáng nay (7/12) tại Copenhagen, Đan Mạch.
Thực tế về biến đổi khí hậu rất rõ rệt mặc dù vẫn có ý kiến trái chiều của một nghiên cứu mới đây tại Anh về biến đổi khí hậu. Một số nhà khoa học không ủng hộ quan điểm cho rằng nhiệt độ ngày càng gia tăng.
Các tạp chí khoa học không còn đổ lỗi cho con người mà tập trung vào các giải pháp để hạn chế ảnh hưởng của biến đối khí hậu. Các nhà lãnh đạo cần phải thống nhất hành động để hạn chế sự gia tăng của nhiệt độ thêm 2oC. Cứ theo đà này, nhiệt độ trái đất sẽ tăng đến mức không thể chấp nhận được (khoảng 3.5oC).
Nếu như chúng ta không phối hợp hành động kiên quyết thì sự biến đổi khí hậu sẽ tàn phá hành tinh, và cùng với đó là của cải vật chất và an ninh của chúng ta.
Mục tiêu của Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Copenhagen là kêu gọi nỗ lực của các quốc gia để ứng phó với biến đổi khí hậu và cắt giảm khí thải gây ô nhiễm./.
