Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường vùng ven biển

Hiện nay dọc bờ biển Quảng Ngãi bị ô nhiễm trầm trọng. Trong khi đó, các ngành chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để hạn chế được tình trạng này.

Tại cảng Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, mỗi ngày, hàng nghìn lượt tàu thuyền ra vào cảng và phương tiện thủy nội địa hoạt động, mỗi năm đã thải ra sông, biển hàng nghìn tấn chất thải sinh hoạt, nhiên liệu, cặn dầu, nước rửa tàu lẫn chất thải rắn, sơn và các chất tẩy rửa. Các chủ tàu thường thải cặn bã, tạp chất ra biển sau khi tổ chức vệ sinh trên tàu. Đó là chưa kể vùng ven biển này hàng ngàn hộ dân sinh sống nên rác thải cứ vô tư ra bãi biển càng làm cho môi trường ô nhiễm nặng. 

Chỉ tính riêng xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ toàn xã có gần 3.000 hộ dân ven biển nhưng chỉ khoảng 10% có nhà vệ sinh. Hầu hết người dân đều sử dụng bờ biển làm bãi rác. Bà Nguyễn Thị Kính, một người dân ở thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ cho biết “ở vùng biển này đất chật người đông lại thêm rác thải bừa bãi làm cho môi trường bị ô nhiễm nặng”.

Dọc theo bờ biển tỉnh Quảng Ngãi có nhiều diện tích hồ nuôi thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm. Ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức hiện có hàng chục hồ nuôi tôm nhưng không có hệ thống xử lý nước thải. Đây là một trong những tác nhân dẫn đến nhiều hồ tôm bị dịch bệnh.

Khi phong trào nuôi tôm phát triển cũng là lúc những cánh rừng ngập mặn bị mất dần. Các thảm thực vật nguyên sinh tại đây bị phá hủy, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều lọai thủy sản, động vật; đồng thời làm ô nhiễm cho các vùng lân cận. Phá rừng ngập mặn, đắp đê khoanh vùng để nuôi trồng thủy sản làm thay đổi dòng chảy của các các sông lạch dẫn đến mực nước càng dâng cao khi có lũ lụt; mặt khác dễ làm sạt lở ven biển, ven sông. Thực tế, mấy năm gần đây hiệu quả kinh tế của việc nuôi tôm thấp, trong đó có nguyên nhân các hồ nuôi bị ô nhiễm dẫn đến tôm bị bệnh, phát triển chậm, nhiều người thất bại trong việc nuôi.

Ngay từ bây giờ, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần chú trọng hơn đến môi  trường biển. Những doanh nghiệp họat động ở vùng biển cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc  đầu tư xây dựng nhà máy với xử lý môi trường. Có như thế sẽ hạn chế nạn ô nhiễm môi trường ven biển ở tỉnh Quảng Ngãi, ổn định đời sống bền vững của người dân vùng ven biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.