Biến đổi khí hậu đe dọa nghiêm trọng cuộc sống con người

Theo Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang là ưu tiên hàng đầu

Biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Điều đó được thể hiện qua các thảm họa thiên tai xảy ra với cường độ và qui mô ngày càng lớn tại nhiều nước trên thế giới. Trước mối nguy cơ ngày càng hiện hữu, LHQ cùng các nhà hoạt động môi trường kêu gọi các nước cần nhanh chóng đưa ra các biện pháp đối phó trước khi quá muộn.

Kết thúc Hội nghị các chuyên gia khí tượng thuỷ văn toàn cầu tại Mỹ ngày 15/7, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đã kêu gọi các nước khẩn cấp xây dựng chính sách quốc gia chống hạn hán và tăng cường phối hợp chính sách giữa các nước, các khu vực nhằm giảm tác động của hạn hán đang gia tăng cả về cường độ và quy mô trên toàn cầu.

Theo nghiên cứu của Ủy ban liên chính phủ của LHQ về biến đổi khí hậu (IPCC), trong vòng 25 năm qua, hạn hán đã xảy ra thường xuyên hơn với quy mô, cường độ ngày càng lớn và xu hướng này sẽ nghiêm trọng hơn trong tương lai do biến đổi khí hậu.

Hiện khu vực Đông Á đang trải qua đợt hạn hán nặng nề nhất trong vòng 60 năm qua. Hạn hán nghiêm trọng ở khu vực sông Dương Tử của Trung Quốc đã làm hơn 300.000 người thiếu nước sinh hoạt và hàng triệu ha đất canh tác bị ảnh hưởng.

Hạn hán kéo dài từ tháng 10/2010 đến tháng 5 năm nay ở bang Texas của Mỹ gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp nước này 1,5 tỷ USD. Trong khi đó, hơn 10 triệu người ở các nước vùng Sừng châu Phi hiện cũng đang phải đối mặt với nạn hạn hán tồi tệ nhất ở khu vực này từ nhiều thập kỷ qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của một thế hệ trẻ em trong khu vực. Người phát ngôn của WHO Tarik Jasarevic cho biết: “Tổ chức Y Tế Thế giới ước tính có 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại khu vực Sừng châu Phi có nguy cơ mắc các bệnh sởi trong thời gian tới. Từ đầu năm nay, khoảng 5.000 ca nhiễm bệnh. Trong khi đó, hơn 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi cần được chăm sóc dinh dưỡng và cho uống vitamin A. Ngoài ra, khoảng 8.800 người sống tại khu vực bị hạn hán hán đang có nguy cơ đối mặt với dịch tả”.

Cùng với tình trạng hạn hán đang gia tăng trên qui mô toàn cầu, nhiều nước trên thế giới cũng phải đối mặt với lụt lội, mưa bão, núi lửa phun trào… Trước những nguy cơ ngày càng hiện hữu do hiện tượng ấm nóng toàn cầu gây ra, ngày 15/7, Tổng Thư kí LHQ Ban Ki-moon một lần nữa đưa ra cảnh bảo rằng, biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân cũng như nền kinh tế mỗi nước.

Các nước cần phải nhanh chóng đưa ra biện pháp khẩn cấp để đối phó với mối đe dọa này trước khi quá muộn. Người phát ngôn của Tổng Thư kí LHQ Martin Neserki nói: “Tổng Thư ký Ban ki-moon cho rằng, hình mẫu phát triển của chúng ta hiện nay không chỉ lỗi thời mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trái đất. Ông Ban ki-moon kêu gọi một cuộc cải cách phát triển bền vững, trong đó các nước cần hướng tới một nền kinh tế xanh với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân từ các doanh nghiệp, chính phủ và người dân. Ông Ban ki-moon cũng cho rằng, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Đó cũng là lí do tại sao chống biến đổi khí hậu đang là ưu tiên hàng đầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.