TP HCM

Bọt tung trắng xóa cao hàng mét trên kênh Ba Bò

Mùi hôi nồng nặc từ bọt trắng ở kênh Ba Bò cứ “tuồn” hết vào nhà nên ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân.  

Kênh Ba Bò được mệnh danh là “dòng kênh chết” vì nước thải độc hại từ các khu công nghiệp, khu chế xuất thải ra con kênh trong thời gian dài. Trước sự ô nhiễm nghiêm trọng của dòng kênh, TP HCM đã phê duyệt trên 700 tỷ đồng, đồng thời phối hợp với Bình Dương đưa ra nhiều biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, đến nay việc cải tạo con kênh cũng chỉ mới dừng lại ở việc mở rộng khơi thông dòng chảy.

Theo quan sát của phóng viên, hiện tại có khá nhiều máy móc đang hoạt động để mở rộng dòng kênh. Công nhân cũng tiến hành làm nhiều công đoạn, trong đó có việc trải bạt lót chống thấm ở đáy và hai bên kênh… Tuy nhiên, công việc vẫn được tiến hành nhưng nước đen đặc quánh vẫn chảy và cách một đoạn lại có những khối bọt trắng xóa như bọt xà bông. Những khối bọt lênh đênh trải dài trên nhiều khu vực và cao cũng hàng mét. Nhiều người dân ở xung quanh dòng kênh cho biết, có lúc họ xuống dòng kênh thử sờ vào những khối bọt trắng đó thì thấy nóng rát như axít…

Bọt tung trắng xoá ở kênh Ba Bò

Anh Lý Du, ở khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức có nhà cạnh dòng kênh cho biết: “Ở đây muỗi ruồi thì không có, nhưng mùi hôi nồng nặc từ bọt trắng ở kênh Ba Bò cứ tuồn hết vào nhà, nhất là nửa đêm và sáng sớm khiến nhiều lúc không thể ngủ được. Chúng tôi lo sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mọi người. Tôi không hiểu sao mái tôn của những người sống quanh khu vực này rất nhanh bị ô xi hóa. Nhà tôi lợp được một vài năm là lại phải thay lớp khác vì nó bị mục rữa ra. Còn nước giếng thì không thể nào dùng được”.

Dòng nước đen ngòm kèm mùi hôi thối nồng nặc vẫn cứ diễn ra thường ngày làm cho cuộc sống của người dân xung quanh kênh Ba Bò vô cùng lo lắng. Anh Nguyễn Văn Út ở khu phố 2, phường Bình Chiểu than thở: “Nhà tôi xây được hai dãy nhà trọ khá rộng rãi, thoáng mát, dù cho thuê rẻ hơn các chỗ khác nhưng người thuê đến ở được ít hôm rồi lại chuyển đi vì chịu không nổi mùi hôi. Chúng tôi chỉ mong sao việc cải tạo con kênh được tiến hành nhanh để đời sống của người dân không bị ảnh hưởng”.

Với sự ô nhiễm từ bọt trắng ở kênh Ba Bò, người dân vẫn hết sức lo lắng vì không biết đến bao giờ họ mới có được luồng khí mát lành, không có mùi hôi thối độc hại, không phải lo lắng vì đồ đạc trong nhà bị hư hỏng như hiện nay./.                                                                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.