Các quốc gia châu Á cần bảo vệ loài hổ

 Nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài hổ châu Á là do nạn phá rừng bừa bãi để khai thác gỗ, săn bắn trái phép để lấy xương và râu hổ.

Theo tờ Le Monde của Pháp, khu vực châu Á hiện còn khoảng 3.500 con hổ sống hoang dã. Tuy nhiên, loài chúa tể rừng xanh này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Trong khi đó, Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã (Wildlife Conservation Society) có trụ sở tại Mỹ cho biết, chỉ còn 42 địa điểm loài hổ có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cơ quan này cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài hổ châu Á là do nạn phá rừng bừa bãi để khai thác gỗ, săn bắn trái phép để lấy xương và râu hổ. Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã cũng nhấn mạnh đã đến lúc các quốc gia châu Á cần “khẩn cấp bảo vệ loài thú quý hiếm này".

Trước nguy cơ này, 13 nước châu Á đang chuẩn bị một chương trình nhằm cứu vãn loài hổ. Hồi đầu năm, Bộ trưởng 13 nước trong khu vực cũng đã nhóm họp tại Thái Lan, đặt mục tiêu sẽ tăng gấp đôi số cá thể hổ vào năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.