Chưa có nhiều tiến triển trong đàm phán Nghị định thư Kyoto

Đoàn Việt Nam tham dự COP 17 thông báo những kết quả đạt được của hội nghị và hoạt động của đoàn tại Nam Phi.

Sáng 15/12, Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức họp báo công bố kết quả của Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 17 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 17) và Hội nghị lần thứ 7 của Bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP7) tại Durban, Nam Phi.

Trước khi khai mạc và trong thời gian họp đầu của COP17, CMO7, quan điểm giữa các nước, đặc biệt là giữa các nhóm đang phát triển và các nước phát triển còn nhiều khác biệt, bất đồng. Trong năm 2011, đàm phán quốc tế theo hướng dài hạn nhằm thực hiện Công ước khí hậu có đạt được một số tiến bộ nhất định trong khi đàm phán theo hướng Nghị định thư Kyoto hầu như không đạt được tiến bộ nào đáng kể.

Tuy nhiên sau gần 2 tuần diễn ra hội nghị, COP 17 vẫn đạt được một số kết quả nhất định.

Theo đó, các bên thống nhất sự cần thiết xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu mới để phê chuẩn trước năm 2015; Thống nhất việc thiết lập và thông qua thời kỳ cam kết lần thứ hai của Nghị định thư Kyoto bắt đầu từ 1/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/12/2017; Thống nhất khuôn khổ hệ thống báo cáo về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính áp dụng cho tất cả các nước phát triển và đang phát triển; Thống nhất thông qua phương thức vận hành gói giải pháp đã được thông qua tại Hội nghị Cancun – Mexico năm 2010 gồm Quỹ Khí hậu xanh, Ủy ban thích ứng và Cơ chế Công nghệ.

Bên cạnh đó, các nước cũng thông qua thủ tục cho phép thực hiện các dự án thu hồi và lưu giữ carbon, và các nước phát triển cơ chế mới dựa trên thị trường để giúp các nước phát triển thực hiện một phần mục tiêu hoặc cam kết cắt giảm phát thải nhà kính định lượng.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường, tại Hội nghị COP 17, Đoàn Việt Nam đã tham gia nhiều phiên họp chính thức quan trọng liên quan trực tiếp đến nước ta để nhận định diễn biến hội nghị, nắm bắt quan điểm của mỗi nước cũng như trao đổi ý kiến với các đại biểu quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ngoài các phiên họp chính thức, Đoàn Việt Nam cũng có nhiều cuộc gặp song phương, các cuộc hội thảo… nhằm thảo luận chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Cũng tại Hội nghị COP 17, Trưởng đoàn Việt Nam – Thứ trưởng Trần Hồng Hà cũng đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị nêu rõ quan của Việt Nam. Bài phát biểu của Việt Nam được sự ủng hộ của nhiều đại biểu quốc tế.

Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, Bộ sẽ báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kế hoạch triển khai thực hiện các kết quả của COP17/CMP7 tại Durban trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.