Chung tay bảo vệ môi trường
Trong khi Hà Nội chuẩn bị tròn 1.000 năm tuổi thì ô nhiễm môi trường vẫn đang và vấn đề bức xúc, đòi hỏi xã hội phải có nhận thức đầy đủ và hành động thiết thực vì ngôi nhà chung
Hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội và 35 năm Hội hữu nghị Việt Nam-Cộng hoà liên bang Đức, ngày 24/6 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) và Trung tâm Giáo dục Truyền thông và Môi trường (thuộc Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam) tổ chức Hội thảo quốc tế “Môi trường và người Hà Nội”.
![]() |
|
Bà Dorit Lahrak, Giám đốc RLS tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo |
Các tham luận tham gia Hội thảo lần này giúp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước về phương thức xây dựng năng lực cộng đồng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức về sự cần thiết và lợi ích của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững; đồng thời xây dựng và tăng cường năng lực cho các đơn vị, tổ chức và các mạng lưới tình nguyện trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Hội thảo đặc biệt nhấn mạnh tới thực trạng cũng như những giải pháp cho môi trường Hà Nội, khi ngày kỷ niệm thành phố tròn 1.000 tuổi đang tới gần.
![]() |
|
Các đại biểu ký cam kết "Bảo vệ môi trường" |
GS.TS Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Hà Nội cho biết: Tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội đang có xu thế gia tăng và ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhất là đối với chất thải rắn, nước thải và ô nhiễm không khí. Thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp, đề án theo từng lĩnh vực nhằm kiềm chế, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm và cải thiện một bước về cảnh quan môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, tham luận của các chuyên gia thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Hội Nông dân Hà Nội, các trường đại học… nhấn mạnh kinh nghiệm hoạt động của các đoàn thể xã hội, các CLB trên địa bàn đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như kêu gọi người dân cùng chung tay bằng những việc làm thiết thực bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
![]() |
|
Các bạn sinh viên tuyên truyền bảo vệ môi trường tại triển lãm |
Bà Dorit Lahrak, Giám đốc RLS tại Việt Nam chia sẻ: “Những vấn đề môi trường và Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, đang gặp phải cũng là vấn đề của hầu hết các quốc gia đang phát triển khác ở châu Á như Trung Quốc, Malaysia… Hà Nội hiện tương tự Đức 30 năm trước, và Đức đã mất 30 năm để thiết lập lại sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Hà Nội rất xinh đẹp, có nhiều ao, hồ và công viên, tuy nhiên thành phố vẫn đang gặp phải những vấn đề bức bách về môi trường.
Thông qua Hội thảo, phía Đức muốn chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam là: Những nỗ lực riêng lẻ của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường sẽ không mang lại hiệu quả nếu không vận động các tổ chức đoàn thể xã hội và người dân cùng tham gia. Người dân cần nhận thức được vấn đề môi trường đang tồn tại ở địa phương cũng như những hành động để giải quyết những thách thức đó.
![]() |
|
Văn nghệ "Vì ngôi nhà chung của chúng ta" |
Bên lề Hội thảo đã diễn ra triển lãm môi trường của các bạn sinh viên thuộc các CLB, nhóm tình nguyện vì môi trường. Thông qua triển lãm, các bạn trẻ muốn gửi tới thông điệp “Trái đất như người Mẹ hiền”, đồng thời khẳng định, thế hệ trẻ luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ môi trường. Các đại biểu đã nhiệt tình ký cam kết “Vì thế giới không khói thuốc”, “Tôi vứt rác vào thùng rác”… do các bạn sinh viên kêu gọi.
Hội thảo kết thúc vào ngày 25/6./.



